![]() |
Có nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà ngoại giao của Mỹ và CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị để tiến tới một thỏa thuận cụ thể trong lần thương thuyết này. Trọng tâm đàm phán sẽ xoay quanh việc đưa Bình nhưỡng quay lại với cam kết tháng 9/2005, trong đó họ đồng ý từ bỏ hạt nhân để đổi lại viện trợ và an ninh. Tuy nhiên, trưởng đoàn Mỹ Christopher Hill nhận định rằng, thỏa thuận năm 2005 khó có thể được thực hiện đầy đủ trong vòng đàm phán mới nhất này. "Thành công thực sự là việc khi nào chúng ta hoàn tất thỏa thuận tháng 9/2005 chứ không phải khi nào chúng ta bắt đầu", ông nhấn mạnh. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Nhật Bản Kenichiro Sasae cũng cho rằng, nội dung quan trọng nhất trong thương thuyết là những "bước đi cụ thể" hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Vòng đàm phán lần trước diễn ra vào cuối tháng 12/2006 đã không thu được kết quả. Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn còn vênh nhau về quan điểm. Washington muốn Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi CHDCND Triều Tiên đòi Mỹ dỡ bỏ cấm vận trước khi bàn đến chuyện này. Đình Chính (theo BBC, Reuters)
|