Theo Rolling Stone, nam ca sĩ mất ngày 10/4 tại nhà riêng ở thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ. Trước khi chết, ca sĩ mắc chứng suy giảm trí nhớ một thời gian dài.
Earl Thomas Conley là một trong những tên tuổi thành công nhất làng âm nhạc Mỹ những năm 1980 với đĩa đơn liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê Billboard. Ông thuộc số nghệ sĩ có nhiều ca khúc đứng đầu Billboard nhất trong thập niên này. Các ca khúc nổi tiếng của Earl gồm Holding Her and Loving You, Angel in Disguise, We Believe in Happy Ending. Ông được biết đến với biệt danh "ca sĩ đồng quê trầm tư" vì những sáng tác sâu sắc, đi vào lòng người.
Ngay sau khi biết tin, giám khảo The Voice Mỹ Blake Shelton tưởng niệm: "Earl là thần tượng, cũng là bạn thân của tôi. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh đó, người anh em. Yên nghỉ nhé!". Earl từng hợp tác với Blake sáng tác bản hit All Over Me. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như ca sĩ Toby Keith, Chris Young hay nhóm tứ tấu The Oak Ride Boys cũng gửi lời tưởng niệm đến huyền thoại nhạc đồng quê.
Earl Conley sinh ra tại Ohio, Mỹ năm 1941 trong một gia đình công nhân. Cha thất nghiệp năm Earl 14 tuổi khiến ông bỏ một học bổng âm nhạc và gia nhập quân đội. Khi chiến đấu tại Đức, ông nảy sinh tình yêu với nhạc đồng quê. Earl trở về nước và làm việc cho một nhà máy thép. Trong khoảng thời gian này, ông cùng cô chú mình thường xuyên tham gia các đội hát Phúc âm của người da đen trước khi được một hãng đĩa mời hợp tác.
Đạt Phan (Theo Rolling Stone)