Cơ quan điều tra xác định, có đủ chứng cứ về việc Ban huấn luyện Đông Á - Thép Pomina đã đưa hối lộ 130 triệu đồng cho tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội bóng này và đội Tôn Hoa Sen Cần Thơ ở mùa giải hạng nhất 2005. Bị can Nguyễn Thành Vinh khai nhận đã giao cho trợ lý HLV Trần Mạnh Cường 130 triệu đồng (gồm 90 triệu đồng tiền thưởng của đội bóng và 40 triệu đồng tiền của cá nhân ông Vinh) để bồi dưỡng cho Hội đồng trọng tài - toàn bộ số trọng tài của giải, chứ không phải đưa riêng cho tổ trọng tài: Lê Văn Tú, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức.
Sau khi bị khởi tố bị can về tội danh đưa hối lộ và được cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai, nhiều lần nguyên HLV phó Lê Quang Ninh phủ nhận thông tin mà HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh khai. Nội dung rằng, trong vụ đưa hối lộ 130 triệu đồng, ông Vinh đã bàn bạc với 2 thành viên Ban huấn luyện Đông Á - Thép Pomina là HLV phó Lê Quang Ninh và trợ lý HLV Trần Mạnh Cường. Các điều tra viên đã tiếp tục đấu tranh với bị can Nguyễn Thành Vinh, một thời gian sau, ông Nguyễn Thành Vinh xin rút lại lời khai ban đầu và thừa nhận, cuộc bàn bạc và quyết định đưa 130 triệu đồng hối lộ chỉ có ông Vinh và Trần Mạnh Cường.
Khi vụ án sắp kết thúc điều tra, ông Nguyễn Thành Vinh lại một lần nữa xin thay đổi lời khai và khẳng định việc đưa 130 triệu đồng cho các trọng tài là quyết định của chính ông ta chứ không thông qua cuộc họp bàn nào cả và cũng không có sự thống nhất với Ban huấn luyện Đông Á - Thép Pomina như trước đây đã khai báo. Ông Vinh khai nhận trợ lý HLV Nguyễn Mạnh Cường cũng chỉ là người làm theo sự chỉ đạo của ông để liên lạc với các trọng tài và đưa tiền, và Cường không phải là người tham gia bàn bạc, quyết định.
Lời khai này phù hợp với lời khai của Trần Mạnh Cường khẳng định: Trước trận đấu, Cường chỉ liên lạc với mỗi trọng tài Lê Văn Tú và mời đi uống cà phê để trao đổi "công chuyện". Sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài gọi điện thoại đến đòi tiền thưởng, Cường đã báo cáo lại với HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh và nhận được lệnh mang 130 triệu đồng đi bồi dưỡng chứ trước đó không được họp bàn về việc đưa hối lộ.
Như vậy, trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Vinh đã nhận hết tội về mình. Sau khi xem xét, xác minh các lời khai trên cùng với chứng cứ điều tra, cơ quan điều tra đã chuyển đổi tội danh khởi tố đối với bị can Lê Quang Ninh từ đưa hối lộ sang tội không tố giác tội phạm. Sau đó, xét hành vi phạm tội của ông Ninh có mức độ nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông này.
Trong diễn biến khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ký công văn đề nghị Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án về tội phạm trật tự xã hội VKSND tối cao cho phép bị can Lê Văn Tú (trong 17 trọng tài, HLV vừa bị đề nghị truy tố) được tại ngoại. Trọng tài Tú là con liệt sĩ, hiện gia đình đang gặp nhiều khó khăn, nhà neo đơn, mẹ già yếu, vợ đang phải chăm sóc con nhỏ.
Ông đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "nhận hối lộ". Tổ trọng tài (do ông Tú phụ trách) điều khiển trận đấu giữa CLB Đông Á - Thép Pomina và CLB Tôn Hoa Sen Cần Thơ đã nhận 130 triệu đồng "bồi dưỡng" của Đông Á - Thép Pomina.
(Theo Thanh Niên)