Sự kiện ký kết hợp tác diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, ngày 6/12. Theo đó, BCG sẽ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các giải pháp toàn diện nhằm đẩy mạnh việc thực thi hóa kế hoạch tăng trưởng xanh, bao gồm ứng dụng các công nghệ tiên tiến và đưa ra chiến lược tài chính cho tăng trưởng xanh.
Trên phương diện hợp tác song phương, phía Hàn Quốc cũng cho rằng, Việt Nam và Hàn Quốc cần nâng cấp hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số và các ngành công nghiệp mới. Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng mới, hạ tầng môi trường, đô thị thông minh, tăng cường đầu tư công nghệ cũng như nguồn nhân lực.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết cùng lãnh đạo BCG (ông Il-Dong Kwon - thứ hai từ trái sang và ông Arnaud Ginolin - ngoài cùng bên trái). Ảnh: BCG
Sau cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào giữa thế kỷ tại COP26, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có hành động ngay lập tức. Đặc biệt, Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong các chính sách về tăng trưởng xanh, trong đó có Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh. Các mục tiêu cụ thể đã được vạch ra như giảm cường độ phát thải nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, lối sống và tiêu dùng bền vững song song với việc đạt được thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội.
Ông Arnaud Ginolin, Giám đốc BCG Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong tăng trưởng xanh thông qua thúc đẩy đầu tư vào năng lượng xanh và năng lượng tái tạo. Để giữ vững động lực tăng trưởng xanh, Việt Nam cần tăng tốc trong việc triển khai chiến lược và hành hành động mang tính đột phá.
"Đặc biệt, cần tập trung trong lĩnh vực đẩy mạnh thu hút tài chính xanh và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, mô hình khuyến khích phù hợp không chỉ cho lĩnh vực năng lượng mà còn cả các ngành kinh tế xanh khác", ông nhấn mạnh,
Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều đang đang rất quan tâm đến vấn đề tăng trưởng xanh và sẵn sàng để triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến tối ưu nhất để thúc đẩy nền kinh tế xanh ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho rằng để biến những sáng kiến đó thành hiện thực, sự phối hợp chặt chẽ giữa các khối tư nhân và nhà nước, cũng như giữa các tổ chức trong nước, quốc tế sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công.
Minh Huy