Thứ năm, 28/2/2019, 09:09 (GMT+7)

Người em gái như hình với bóng của Chủ tịch Triều Tiên

Tháp tùng lãnh đạo Kim Jong-un tới Hà Nội, Kim Yo-jong luôn trong trạng thái trông chừng từng đường đi nước bước của anh trai. 

Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bước xuống sân ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 26/2. Ảnh: Hữu Khoa.

Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bước xuống sân ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 26/2. Ảnh: Hữu Khoa.

Khi đoàn tàu bọc thép chờ Chủ tịch Kim Jong-un đến Hà Nội vào sáng 26/2, người ta thấy Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên, bước xuống sân ga Đồng Đăng trước để quan sát tình hình xung quanh. Sau đó, cô trở lại tàu và đi đằng sau anh trai gần như trong suốt thời gian chào hỏi với quan chức Việt Nam. Tiếp theo, cô nhanh chóng ra xe limousine màu đen đỗ trước cửa ga để đợi Chủ tịch Kim Jong-un, theo Korea Herald

Trước đó, camera an ninh ở sân ga Nam Ninh, Trung Quốc thu lại được cảnh Kim Jo-yong cầm gạt tàn để Chủ tịch Kim Jong-un dụi điếu thuốc cháy dở khi đoàn Triều Tiên dừng chân nghỉ ngơi ngắn trên hành trình 60 tiếng từ Bình Nhưỡng đến Việt Nam.

"Em gái của Chủ tịch Kim Jong-un cầm chiếc gạt tàn hợp lý và tự nhiên hơn cả. Nếu để người khác làm, dư luận có thể suy diễn là cấp dưới nịnh bợ cấp trên", ông Jeong Se-hyun, cựu bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nhận xét. 

Người em gái như hình với bóng của Chủ tịch Triều Tiên 
 
 

Kim Yo-jong cầm gạt tàn cho Chủ tịch Kim Jong-un hút thuốc. Nguồn: TBS/ Guardian.

Sau khi đến Hà Nội, Kim Yo-jong tất bật đến khách sạn Sofitel Legend Metropole, nơi lần đầu tiên hai lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên lần đầu tiên ăn tối cùng nhau vào ngày hôm sau, để kiểm tra an ninh. 

Kim Yo-jong sinh năm 1988, từng đi du học cùng với anh ở Thụy Sĩ khi còn nhỏ. Cô giữ chức Phó chủ nhiệm Ban Tuyên giáo đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2014, có nhiệm vụ củng cố và xây dựng hình ảnh cho anh mình. Tháng 10/2017, trong cuộc họp của Uỷ ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Kim Yo-jong được bổ nhiệm làm uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị.

An Hồng

 

Chia sẻ bài viết qua email