Thứ tư, 27/2/2019, 22:39 (GMT+7)

Ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên thích mô hình trồng cây công nghệ

Thăm gian trưng bày hoa quả trồng theo công nghệ mới ở Hải Phòng, ca sĩ Hyon Song-wol liên tục chụp ảnh và ăn thử quả ớt ngọt.

Chiều 27/2, sau khi tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), phái đoàn Triều Tiên tới thăm nhà máy sản xuất ôtô và xe máy, nhà máy VinEco của tập đoàn Vingoup ở Hải Phòng. Trong hơn 20 thành viên trong đoàn, ca sĩ Hyon Song-wol, trưởng nhóm nhạc nữ Moranbong nổi tiếng ở Triều Tiên, thu hút sự chú ý hơn cả.

Ca sĩ Hyon Song-wol đến thăm VinEco chiều 27/2. Ảnh: Hữu Khoa

Ca sĩ Hyon Song-wol cùng nhiều quan chức Triều Tiên thăm gian trưng bày của VinEco chiều 27/2. Ảnh: Hữu Khoa

Tới thăm nhà máy VinEco, nghe giới thiệu về cách thức trồng rau quả theo công nghệ mới, thăm vườn rau và nơi trưng bày các loại rau quả, ca sĩ Hyon tỏ ra rất hứng thú, liên tục dùng máy ảnh chụp các loại quả và ăn thử ớt ngọt.

Trước đó trong bốn tiếng tham quan vịnh Hạ Long, Hyon Song-wol liên tục chụp ảnh các hòn đảo, ghi lại dấu ấn trong chuyến thăm Việt Nam.

Ca sĩ tay cầm quả ớt ngọt màu vàng, tay còn lại chụp ảnh các loại rau quả. Ảnh: Hữu Khoa

Ca sĩ tay cầm quả ớt ngọt màu vàng, tay còn lại chụp ảnh các loại rau quả. Ảnh: Hữu Khoa

Hyon Song-wol sinh năm 1977 là giọng ca nổi tiếng ở Triều Tiên. Cô vốn là thành viên của ban nhạc pop Pochonbo Electronic Ensemble, hiện chuyển sang là ca sĩ chính của ban nhạc Moranbong và thủ lĩnh dàn nhạc Samjivon. Nhóm nhạc Moranbong được thành lập năm 2012, gồm 10 thành viên nữ xinh đẹp, theo phong cách thời trang hiện đại và hơi hướng âm nhạc phương Tây.

Năm 2017, nữ ca sĩ được bổ nhiệm vào Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Tháng 2/2018, Hyon Song-wol dẫn đầu một đoàn nghệ thuật lớn đến Hàn Quốc biểu diễn nhân dịp thế vận hội ở Pyeongchang và gây ấn tượng mạnh với công chúng Hàn Quốc.

Sáng 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn tùy tùng đi tàu đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), sau đó đi ôtô về Hà Nội, nghỉ tại khách sạn Melia. Trong hai ngày hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (27-28/2), ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bàn về cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên...

Hữu Khoa

 

Chia sẻ bài viết qua email