Bộ trưởng Ngoại giao tuyên bố Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 để tiếp nối những đóng góp và cam kết.
Nga thất bại trong nỗ lực quay trở lại Hội đồng Nhân quyền LHQ, khi nhận được ít phiếu hơn so với Bulgaria và Albania.
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang kêu gọi các nước đối thoại và hợp tác, tôn trọng đặc thù của nhau khi nêu phương châm của Việt Nam tại Hội đồng Nhân Quyền LHQ.
Tổng thư ký LHQ Guterres tiếp Đại sứ Đặng Hoàng Giang tại New York và gửi lời chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.
Hà NộiBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ "có ý nghĩa rất quan trọng" và Việt Nam sẽ đóng góp thực chất cho công việc chung của tổ chức.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nêu những cam kết của Việt Nam, trong đó có bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines đề xuất.
Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu, nhất trí đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền do chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.
Mỹ kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền vì cáo buộc 'thảm sát dân thường' tại Ukraine.
Venezuela trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 17/10 với 105 phiếu thuận, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Mỹ.
Việt Nam hôm qua điều hành phiên thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu đến quyền hưởng thụ sức khỏe tốt nhất của con người, tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Việt Nam ủng hộ đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia, hạn chế đối đầu và áp đặt tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế về nhân đạo và nhân quyền tại Palestine và Israel, trong phiên họp của Hội đồng Nhân quyền về tình hình bạo lực leo thang tại khu vực này.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ra báo cáo yêu cầu đưa lãnh đạo Triều Tiên ra tòa án quốc tế vì phạm tội chống nhân loại, nhưng đề nghị này khó thành hiện thực do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.
Theo báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Triều Tiên do Liên Hợp Quốc công bố, Bình Nhưỡng chi hơn 600 triệu USD cho hàng xa xỉ trong năm 2012, gấp đôi mức trung bình dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il.
Đoàn đại biểu Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phản đối quyết liệt báo cáo của Hội đồng Nhân quyền vì văn bản này yêu cầu đưa giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng ra tòa án quốc tế vì tội ác chống nhân loại.
Việt Nam hôm qua trình bày báo cáo định kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thể hiện cam kết về đảm bảo quyền con người và hợp tác quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm qua cho biết Việt Nam mong muốn tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016, đóng góp vào nỗ lực chung của quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới.
Một cơ quan của Liên Hợp Quốc thảo luận về những nguy cơ của việc sử dụng vũ khí có khả năng giết người tự động.
> Nga chế tạo robot chống khủng bố