Đổ nhiều mồ hôi tay là dấu hiệu stress hoặc tuyến giáp hoạt động quá tải, móng tay yếu khi cơ thể thiếu kẽm, theo Brightside.
Cơ quan y tế Quảng Ngãi ghi nhận bệnh viêm da dày sừng bàn tay bàn chân đã tái xuất hiện sau ba năm tạm lắng.
Móng tay có lỗ nhỏ lõm là biểu hiện bệnh vảy nến; móng tay hình dùi trống gặp ở người bệnh tim mạch, phổi mạn tính, gan, AIDS.
Abul Bajandar - "người cây" với những ngón tay và chân mọc tua tủa - đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên để tái tạo đôi tay.
Sáng 24/4, ngành y tế Quảng Ngãi chuyển bệnh nhân Phạm Thị Lếch ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, trong tình trạng nguy kịch vào cấp cứu tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.
Sáng 23/4, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Tráo, 21 tuổi ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, có dấu hiệu viêm da dày sừng bàn tay, chân.
Khi móng tay hình cái thìa, tức ở phần giữa lõm xuống, viền xung quanh vểnh lên, đây có thể là dấu hiệu thiếu máu do thiếu sắt, suy giáp hoặc bệnh gan.
Căn cứ kết quả nghiên cứu dịch tễ học, Bộ Y tế nhận định hội chứng viêm da dày sừng bàn tay chân ở Quảng Ngãi do độc tố vi nấm trong gạo ăn cũ bị mốc xâm nhập vào cơ địa người thiếu vi chất dinh dưỡng.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện Da liễu Trung ương, Bạch Mai, Nhi Trung ương, Trung ương Huế, Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Nhi đồng 1-2, Sở Y tế Quảng Ngãi tăng cường chỉ đạo phổ biến hướng dẫn chẩn đoán bệnh lạ.
Ngành y tế Quảng Ngãi vừa công bố thêm 3 người trong cùng gia đình mắc bệnh viêm da lạ ở xã Ba Vinh. Đây là xã thứ ba ở trên địa bàn xuất hiện bệnh nhân mắc hội chứng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân.
Nghe lời thầy bói "cúng ma" giải bớt bệnh, hai vợ chồng ông Đinh Văn Hoàn ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà đang điều trị chứng dày sừng lòng bàn tay chân tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã trốn viện về nhà.
Thêm một bệnh nhân dày sừng lòng bàn tay chân nhập viện, nâng tổng số người mắc bệnh viêm da lạ ở Quảng Ngãi từ tháng 2 đến nay lên 7. Ngành y tế lo ngại hội chứng dày sừng chưa rõ nguyên nhân có nguy cơ bùng phát.
4 người trong gia đình bà Phạm Thị Ngắp ở thôn Làng Rêu, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, nhập viện cấp cứu với các triệu chứng dày sừng lòng bàn chân, mệt mỏi, sốt, biếng ăn, đi lại đau buốt.
Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Đức khẳng định tỉnh sẽ không vì bệnh thành tích mà che giấu thông tin bệnh viêm da chưa rõ nguyên nhân. Ngày 2/3, cơ quan chức năng đã khám cho các bệnh nhân mới.
Xí nhập viện trong tình trạng đau bụng, da mẩn đỏ, men gan tăng cao liên tục, có dấu hiệu hoại tử tế bào gan nên đã được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng ở TP HCM. Toàn huyện Ba Tơ đã có 24 người tử vong vì bệnh này.
Mặc dù bệnh viêm da lạ đã tạm lắng thế nhưng những ngày qua người dân ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) lại tỏ ra lo sợ vì thêm một người chết, nâng tổng số người tử vong vì bệnh này lên 24.
> Chuyên gia Bỉ nghiên cứu bệnh viêm da lạ ở Quảng Ngãi