![]() |
Học sinh có thể đăng ký xe máy, ô tô nhưng chưa được điều khiển xe. Ảnh: Hoàng Hà |
Một trong những điểm “mở” nhất của thông tư 01 chính là việc chủ xe không cần đến những điều kiện như giấy phép lái xe, hộ khẩu... Theo quy định này, nếu chủ xe là người Việt Nam chỉ cần có chứng minh thư nhân dân khi đi đăng ký ô tô, xe máy.
Trong trường hợp chưa đến tuổi được cấp Chứng minh thư nhân dân hoặc nơi thường trú trong Chứng minh thư không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong tờ khai đăng ký thì mới phải xuất trình sổ hộ khẩu.
Tất nhiên, nếu muốn đăng ký biển số Hà Nội, chủ xe phải có Chứng minh thư nhân dân do Công an thành phố Hà Nội cấp. Như vậy có nghĩa, vị thành niên có thể đứng tên sở hữu những chiếc xe bạc tỷ, nếu như có tên trong bìa hộ khẩu của gia đình và được cấp chứng minh thư.
Thông tư 01 cũng “mở cửa” hết cỡ đối với trường hợp là học sinh, sinh viên ngoại tỉnh muốn đăng ký xe máy tại Hà Nội. Để đứng tên chính chủ xe máy, sinh viên, học sinh chỉ cần có hai loại giấy tờ: Thẻ sinh viên và giấy giới thiệu của nhà trường. Nếu khi tốt nghiệp và mất đăng ký xe thì có thể được cấp lại và chỉ cần có hộ khẩu tạm trú có thời hạn.
Tương tự, cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng vũ trang cũng chỉ cần có chứng minh quân đội nhân dân, giấy chứng minh an ninh nhân dân, giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân hoặc giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.
Trong trường hợp chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam thì việc đăng ký xe máy, ô tô chỉ cần giấy khai báo tạm trú, thường trú theo quy định và xuất trình thêm hộ chiếu còn giá trị.
Về thời hạn đăng ký, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, việc cấp đăng ký mới cho chủ xe sẽ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3 ngày. Việc cấp lại đăng ký xe do bị mất sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày, thay vì 60 ngày như trước đây.
Đăng ký xe chắc chắn sẽ tăng
Nhận định chung của phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội là việc đăng ký xe, đổi đăng ký, hủy đăng ký xe... chắc chắn sẽ tăng. Trong năm 2006, toàn thành phố đã đăng ký mới gần 149.000 mô tô và 12.000 ô tô. Số lượng mô tô đăng ký mới tăng gần gấp đôi so với năm 2005. Hiện trung bình mỗi ngày có 1.000 mô tô, xe máy được đăng ký mới.
Hà Nội hiện có gần 50 ĐH, CĐ và trung học chuyên nghiệp với số lượng sinh viên, học sinh xấp xỉ 100 ngàn. Đây sẽ là lực lượng “tiềm năng” tham gia đăng ký mô tô xe máy tại địa bàn Hà Nội. Thêm nữa, việc thông thoáng trong đăng ký, cấp lại biển số, thay tên, chuyển chủ... cũng sẽ thúc đẩy người dân “hợp thức hoá” việc sở hữu phương tiện của mình mà trước đó vì thủ tục rườm rà nên nhiều người ngại chưa muốn làm.
Theo kế hoạch trong ngày 8/2, Công an thành phố Hà Nội cũng tăng cường lực lượng cho phòng cảnh sát giao thông để đảm bảo nhập và quản lý số liệu đăng ký phương tiện cơ giới. Theo một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, Hà Nội thì mọi công việc đã được chuẩn bị chu đáo và chắc chắn việc thực hiện thông tư 01-2007 của Bộ Công an trên địa bàn Thủ đô sẽ không có trục trặc đáng kể.
Được biết phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố HCM cũng đã sẵn sàng thực hiện Thông tư 01, kể từ hôm nay, 8/2.
(Theo Tiền Phong)