Học phí đột ngột tăng gấp đôi lên gần 15 triệu/kỳ, vượt quá mức thu nhập của gia đình làm nông, Phạm Bình, sinh viên Y dược tại Hải Phòng, tăng ca làm thêm đến nửa đêm vẫn chưa đủ trang trải.
Trong khi ngân sách nhà nước chiếm phần lớn nguồn thu của nhiều đại học trên thế giới thì tại Việt Nam, học phí đóng vai trò quan trọng nhất với các trường.
Sau hai năm không điều chỉnh, nhiều đại học dự kiến tăng thu học phí năm tới với mức tăng phổ biến 10-15%.
Các trường đại học tư thục tăng học phí 5-10% so với năm ngoái, mức thu cao nhất ở các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học.
Thực hiện cơ chế tự chủ và áp dụng khung mới, học phí năm học 2022-2023 ở các đại học tăng mạnh, trung bình 4-10 triệu đồng/năm.
Việt Nam tuột HC vàng futsal nam vào tay Thái Lan; HoSE có người điều hành thay ông Lê Hải Trà; Giá xăng có thể tiếp tục tăng; Miền Bắc bắt đầu chuỗi ngày mưa...
TP HCMĐại học Bách khoa, Kinh tế - Luật, Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng học phí gấp đôi so với năm ngoái; Đại học Quốc tế Hồng Bàng thu học phí cao nhất 220 triệu đồng.
800 tân sinh viên Đại học Y dược TP HCM sẽ nhận học bổng 25-100% học phí, khi trường tăng học phí 30-70 triệu đồng mỗi năm do thực hiện tự chủ.
Nhiều sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân phản ánh học phí năm nay tăng quá cao (30%) gây khó khăn cho các em. Nhà trường cho biết mức học phí đưa ra là đúng quy định và được thông báo từ tháng 3/2016.