Y, dược và các ngành nghề liên quan rất được coi trọng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Australia. "Xứ sở chuột túi" đang bị áp lực về gánh nặng y tế vì đồng thời tăng trưởng cả dân số và lão hóa. Dự đoán đến năm 2019, toàn cầu sẽ cần thêm 16,1% dược sĩ (theo ABS). Tại bang Victoria, Australia, công nghệ y tế và dược phẩm là một trong sáu lĩnh vực ưu tiên của bang và đến năm 2019, dự tính sẽ sử dụng hơn 20.000 nhân lực.
Monash xếp hạng Top 100 trường đại học danh tiếng trên thế giới và khoa dược của trường đứng số một ở Australia cũng như châu Á - Thái Bình Dương và hạng 4 trên thế giới (theo QS ranking 2016). Khoa dược của trường luôn đi đầu trong nghiên cứu và giáo dục. Đặc biệt, các nghiên cứu của Monash mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người không những ở Australia mà trên toàn thế giới.

Khoa dược của Đại học Monash luôn đi đầu trong nghiên cứu và giáo dục.
Tiến sĩ Hoa Levitas - Giám đốc cao cấp khu vực, Đại học Monash, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước. Bà sẽ trực tiếp trao đổi cùng các phụ huynh và học sinh, sinh viên về các cơ hội học tập, học bổng của trường và định hướng nghề nghiệp tương lai... tại triển lãm du học toàn cầu. Triển lãm được tổ chức vào 8h30 - 13h, thứ Bảy, ngày 9/7, tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM; vào 8h30 - 13h, Chủ nhật, ngày 10/7, tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội.
Phụ huynh và học sinh, sinh viên vào cửa tự do hoặc đăng ký tham dự tại đây để được đón tiếp chu đáo. Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học, học bổng, vui lòng mang theo bản sao bảng điểm, học bạ,chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) để được trường xét hồ sơ tại chỗ. Liên hệ tiến sĩ Hoa Levitas qua email: hoa.levitas@monash.edu.

Giáo sư Gail Risbridger của Viện Phát hiện y sinh Monash (BDI).
Nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Monash vừa được Tổ chức chống ung thư Victoria (VCA) trao tặng 2 triệu USD để thực hiện giai đoạn 11 các thử nghiệm lâm sàng nhằm xác định về tác dụng của lô thuốc mới (được gọi là BET inhibitors) trên các bệnh nhân bị ung thư ruột hay ung thư tiền liệt tuyến. Các thử nghiệm lâm sàng này sẽ kéo dài trong vòng 3 năm với mục đích tìm kiếm, phát hiện biomarker cũng như khảo nghiệm để dự đoán được bệnh nhân nào có nhiều phản ứng tốt đối với các liều thuốc mới.
Giáo sư Gail Risbridger của Viện Phát hiện y sinh Monash (BDI) và nghiên cứu viên của chương trình cho biết các đột biến gen gây ung thư không nhất thiết chỉ xảy ra từ sớm. Trên thực tế, đột biến gen và bệnh ung thư đều có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời do một loạt nguyên nhân như môi trường, virus và hóa chất. Đặc biệt, ung thư tuyến tiền liệt thường xảy ra muộn.
Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 11 dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 12 tháng tới. 24 bệnh nhân bị ung thư ác tính giai đoạn IV cùng các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm ra dấu hiệu liên quan đến các phản ứng tích cực và không tích cực với lô thuốc mới. Họ hy vọng mang lại niềm vui cho các bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến và ung thư ruột.
Những bạn quan tâm có thể chọn Đại học Monash là điểm đến để học tập, nghiên cứu về dược, y học, điều dưỡng và các khoa học y tế. Các chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ của trường chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng đương đầu với thử thách và đóng góp vào việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe của con người. Sinh viên tốt nghiệp từ trường luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Ở bậc cử nhân, sinh viên có thể chọn học ngành dược phẩm, các khóa học về dược phẩm, bác sĩ, y - sinh, điều dưỡng và hộ sinh, dinh dưỡng, liệu pháp, tâm lý, sức khỏe, X-quang và hình ảnh. Xem thêm thông tin tại đây.
Ở bậc thạc sĩ, bạn có thể chọn học ngành hành vi gây nghiện, nâng cao thực hành chăm sóc sức khỏe, sản khoa lâm sàng, phôi sinh học lâm sàng, quản lý dịch vụ y tế, khoa học sức khỏe, y tế quốc tế, điều dưỡng, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, liệu pháp lao động, y tế công, công tác xã hội. Xem thêm thông tin tại đây.
(Nguồn: Đại học Monash)