![]() |
Ông Thích Quảng Độ cầm loa tiếp xúc với người khiếu kiện ngày 17/7. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Giữa tháng 7, ông Thích Quảng Độ trực tiếp tới một số địa phương, gặp người dân khiếu kiện để phát tiền. Tiền chi trong chiến dịch này được cơ quan an ninh xác định là hàng trăm triệu đồng.
Anh Trần Văn Bé (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết, sáng 17/7 anh cùng nhiều người đang tập trung trước Văn phòng Quốc hội tại TP HCM, có một tu sĩ xưng danh Thích Quảng Độ đi cùng 6 tu sĩ khác tới. Họ nói đại diện cho “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”. “Họ đứng lên cầm loa phát biểu, hứa hẹn sẽ tài trợ tiền cho mỗi người dân để tiếp tục đeo bám khiếu kiện. Họ nói ở Việt Nam không có tôn giáo, đòi đa nguyên đa đảng, tự do nhân quyền”, anh Bé nhớ lại.
Cũng trước khu vực Văn phòng Quốc hội ở TP HCM, anh Lê Văn Tâm (huyện Tịnh Biên, An Giang) tố cáo, anh và bà con khiếu kiện được “mấy ông thầy tu tới hỏi thăm và cho tiền giúp đỡ mấy chục nghìn đồng”. Theo anh Tâm, hôm sau nhóm người này lại tới, anh thấy có người lớn tuổi, được giới thiệu là ông Thích Quảng Độ. Ông này sau khi hỏi thăm, trao tiền đã “cầm loa kêu gọi chúng tôi tiếp tục khiếu kiện, nói xấu nhà nước, nói xấu chế độ”.
Cả hai nông dân này sau đó không nghe theo những điều trên vì họ đi “khiếu kiện trong sự ôn hòa đòi quyền lợi chính đáng” chứ không “chống lại nhà nước”. Sư việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.
Cơ quan an ninh cho biết, ông Thích Quảng Độ và một số người khác đã lợi dụng tình hình khiếu kiện để kích động, gây rối, biến vấn đề xã hội thành vấn đề chính trị, gây áp lực với Đảng, Nhà nước. Trong lúc phát tiền, họ ghi âm, ghi hình.
![]() |
Ông Thích Không Tánh (đệ tử ruột của Thích Quảng Độ) cầm phong bì tiền phát cho người khiếu kiện. Ảnh: Tiền Phong |
Sinh năm 1927, ông Thích Quảng Độ là tu sĩ Phật giáo, hiện trú tại chùa Thanh Minh Thiền Viện (90 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, TP HCM).
Tháng 4/1977, ông Thích Quảng Độ bị Công an TP HCM bắt do có hành vi tổ chức hoạt động chống đối nhà nước. Tháng 12/1978, Tòa án thành phố xét xử, ông này được khoan hồng trở về Thanh Minh Thiền Viện.
Năm 1981, vị hòa thượng đã công khai chống lại chủ trương thống nhất Phật giáo, đã cùng một số người cản trở việc chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo toàn quốc.
13 năm sau, ông này bị kết án 5 năm tù do phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết, và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Nhân dịp Quốc khánh 2/9/1998, ông Thích Quảng Độ được tha tù trước thời hạn.
Tổng cục An ninh cho biết, từ thời điểm đó, ông này liên tục soạn thảo, phát tán tài liệu có nội dung chống nhà nước; và lợi dụng danh nghĩa tôn giáo hoạt động bất hợp pháp, chia rẽ tôn giáo. Trong khi trước đó ông ăn năn: "Tôi biết tôi có tội nên khi bị chính quyền bắt giam, tôi không ân hận gì. Tôi chỉ hối hận là do điên khùng, dại dột gây nên tội, nhưng mà hối bất cập, ăn năn thì đã muộn rồi... Tôi nguyện từ này không dám tái phạm".
Ngày 5/9/1999, Thích Quảng Độ tự nhận đại diện “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất" cùng Chân Tín, Lê Quang Liêm, Trần Quang Châu soạn thảo và ký văn bản “Lời kêu gọi của các tôn giáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam”. Tài liệu này được phát tán rộng rãi trong và ngoài nước trên mạng Internet.
Việc xưng danh đại diện cho "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất" của ông từng bị chính quyền lập biên bản. Theo đó, "việc nhân một tổ chức vốn đã hòa nhập và hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức ấy kể từ sau hội nghị thống nhất Phật giáo cả nước, ngày 7/11/1981, là hoàn toàn trái pháp luật". Ông lại tự nhân danh các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà những chức vụ ấy lại được suy tôn, suy cử từ nước ngoài, do vậy chính quyền đề nghị ông chấm dứt việc phát tán tài liệu dưới bất kỳ hình thức và danh nghĩa nào của "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất".
Năm 1999-2000, khi nhiều tỉnh thành trong cả nước bị nạn lũ lụt hoành hành, Thích Quảng Độ lại tự xưng Viện trưởng Viện hóa đạo của "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất" ra thông bạch cho một số người ở Mỹ, quyên góp tiền của kiều bào gửi về để tổ chức cứu trợ, làm từ thiện nhưng theo cơ quan chức năng, đây là hành động để công khai tổ chức bất hợp pháp. Công an tỉnh An Giang đã lập biên bản về hành vi này.
Tại cơ quan điều tra, ông Thích Quảng Độ khai: Mục đích của việc đi cứu trợ là tổ chức phục hồi hoạt động của "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất".
T.A.