Dibyadyuti Banerjee cùng chị gái chứng kiến cuộc ẩu đả dữ dội của mẹ con hổ trong công viên quốc gia Ranthambore, miền bắc Ấn Độ, Newsflare hôm 10/12 đưa tin. "Khi đó chúng tôi ở Khu 3 trong công viên quốc gia Ranthambore. Hổ mẹ Arrowhead chiến đấu quyết liệt để bảo vệ lãnh thổ khỏi con gái Siddhi", Banerjee cho biết.
Trận chiến diễn ra ven con đường đất, ngay gần các xe chở hành khách. Hai con hổ gầm gừ với nhau và vươn móng vuốt tấn công đối thủ. Cuối cùng, hổ con Siddhi phải rời đi. "Hổ con Siddhi muốn mẹ chia lãnh thổ nhưng Arrowhead đã bảo vệ vùng đất của mình thành công", Banerjee nhận xét.
Hổ (Panthera tigris) có kích thước đồ sộ nhất trong số các loài mèo lớn châu Á. Khi săn mồi, chúng dựa vào thị giác và thính giác nhiều hơn khứu giác. Chúng thường đi săn đơn độc và có thể tiêu thụ hơn 36 kg thịt một lúc.
Trung bình, hổ cái sinh 2-4 con sau mỗi hai năm. Nếu toàn bộ con non cùng một lứa chết, hổ cái có thể tạo ra lứa thứ hai trong vòng 5 tháng. Hổ con thường sống tự lập khi khoảng 2 tuổi. Con cái sẵn sàng sinh sản khi 3-4 tuổi, còn với con đực là 4-5 tuổi.
Thu Thảo (Theo Newsflare)