Viêm mũi dị ứng, nhiễm trùng đường hô hấp, co thắt phế quản do gắng sức là những bệnh thường gây ho kèm theo chất nhầy, khó thở, sau khi tập thể dục.
Ho có đờm thường do cảm lạnh, cúm nhưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi.
Cơ thể tạo ra một lượng đờm nhất định và chúng tích tụ tại cổ họng, khạc hay nuốt đờm có thể mang lại một số lợi ích.
Lực ép khi nằm ngủ và môi trường không khí khô hanh là hai yếu tố chính khiến cơn ho nặng hơn vào ban đêm.
Dùng thuốc long đờm, đồ uống ấm… nếu bị ho ban ngày hoặc dùng máy phun sương, gối cao đầu, uống mật ong… để dịu cơn ho vào ban đêm.
Trắc nghiệm giúp độc giả tìm câu trả lời cho việc nên nuốt hay khạc đờm, những cách giúp long đờm tự nhiên.
Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể nhưng đôi khi là dấu hiệu của các bệnh lý như lao phổi, ung thư phổi hoặc viêm nghiêm trọng trong cơ thể.
Ho có đờm và ho khan rất phổ biến, thường do cảm lạnh nhưng có thể liên quan đến bệnh mạn tính, nhiễm trùng.
Phụ huynh nên đưa con đến bệnh viện khi trẻ ho thường xuyên, dai dẳng, tiếng ho ngắn và nhanh, ho có đờm, ho khan về đêm…
Nhận biết các cơn ho khan, ho có đờm, ho kịch phát... giúp người bệnh thăm khám, điều trị triệu chứng từ sớm, phòng tránh trở nặng.
Súp gà nóng là món ăn giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giải phóng chất nhầy ra khỏi cơ thể cho người bị ho có đờm.
Người bệnh cảm, ho có đờm, xổ mũi vẫn có thể uống sữa, cân nhắc nếp sinh hoạt, vệ sinh hệ hô hấp hợp lý.
Con gái tôi 8 tuổi, khỏi Covid-19 được 10 ngày nhưng vẫn ho nhiều, rát họng. Tôi cho cháu uống thuốc ho, xịt họng... nhưng không đỡ nhiều. Tôi nên làm gì? (Nguyệt Linh, TP HCM)
Nữ MC "The Voice Kids" cho rằng, phụ huynh khi mắc Covid-19 không nên gửi con sang nhà người thân vì có thể làm lây lan virus.
Hà NộiBệnh nhân 63 tuổi, đến bệnh viện khám khi thấy ho khạc đờm, không có bất thường như sốt hay sụt cân.
Để giảm nhanh các triệu chứng ho có đờm, người bệnh nên uống nhiều nước, tránh môi trường khô lạnh, yếu tố gây kích thích...
Đờm có màu nâu hoặc đỏ cho thấy cổ họng đang bị chảy máu do nhiễm trùng. Bạn cũng có thể nguy cơ mắc bệnh lao hay ung thư phổi.
Khi bị sổ mũi, ho khan, ho có đờm, tôi chưng tắc với mật ong ngậm nhưng vẫn không giảm nhiều, xin bác sĩ tư vấn cách trị ho mà không phải dùng thuốc Tây.
Viêm họng, ho khan, ho có đờm là những bệnh thường gặp, nhất là khi thời tiết giao mùa. Bệnh tuy không quá nguy hiểm nhưng gây khó chịu, làm giảm chất lượng sống của con người trong công việc cũng như sinh hoạt hằng ngày.