"Chẳng có gì là chắc chắn cả. Hãy nhìn vào gương của tuyển Czech ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã tưởng thắng với tỷ số 2-1 nhưng cuối cùng phải hứng lấy 2 bàn thua chỉ trong 3 phút cuối trận và về nước sớm", Lagerback nói. "Chính Thụy Điển cũng đã phải thất bại trước Tây Ban Nha ở thời điểm tan cuộc đấy thôi".
![]() |
| Lars Lagerback rất tự tin. Ảnh: Citizen. |
"Khi trận đấu đã trải qua đến 90 phút mà cả đội chưa phải nhận bàn thua thì điều quan trọng là đừng có cầu thủ nào làm những chuyện điên rồ. Phải bình tĩnh đến tận khi trọng tài thổi còi".
Lagerback, đã một mình dẫn dắt Thụy Điển từ năm 2004 sau khi người sát cánh trước đó với ông là Tommy Soderbergh nói lời chia tay, thừa nhận khả năng chiến thắng của đội nhà là rất lớn bởi có những cầu thủ đã dày dạn trận mạc như Freddi Ljungberg, Henrik Larsson và Olof Mellberg.
"Kinh nghiệm có thể là yếu tố quyết định. Nga khá mạnh, đặc biệt là ở hàng công. Nhưng những cầu thủ trên sân của họ còn rất trẻ", chiến lược gia 59 tuổi nói. "Khi bạn còn là kẻ 'đầu xanh', bạn sẽ phải chịu sức ép lớn hơn".
Lagerback cũng phủ nhận ý kiến cho rằng các học trò của ông đang trình diễn một lối chơi nghèo nàn và có phần tiêu cực khi là đội có ít lần sút bóng về phía cầu môn đối phương nhất tại Euro 2008 tính đến nay.
"Đó không phải là lỗi của chúng tôi, mà là do chính các đối thủ", ông giải thích. "Gặp Hy Lạp, chúng tôi phải đương đầu với một hàng phòng ngự dày đặc, gắn kết và kiên nhẫn. Còn Tây Ban Nha thì lại là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới".
Ở loạt đấu tối nay, Thụy Điển chỉ cần hòa Nga là có thể đi tiếp vào vòng 8 đội. Trong khi đó, đối thủ của họ buộc phải giành phần thắng nếu muốn gặp Hà Lan tại tứ kết ở Basel (Thụy Sỹ).
Nguyễn Hà tổng hợp
