Gặp đối thủ yếu hơn, Tây Ban Nha chịu thất bại cay đắng bởi một bàn thua. Pha lập công của Fernandes ở phút 52 cũng đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Thụy Sĩ trước đại diện xứ đầu bò trong 19 lần chạm trán (từ năm 1925).
Chơi ép sân, có nhiều cơ hội hơn, nhưng Tây Ban Nha không tận dụng được lợi thế để ghi bàn. Trái lại, Thụy Sĩ chỉ cần một tình huống phản công sắc bén là đủ.
HLV Vicente Del Bosque đánh giá: "Hôm nay không phải là ngày của Tây Ban Nha. Chúng tôi đã tích cực tấn công và hiệp hai là khoảng thời gian Thụy Sĩ bị đẩy lùi hoàn toàn về phần sân nhà, nhưng vấn đề là không có bàn thắng. Không còn con đường nào khác, thất bại này buộc chúng tôi phải thắng hai trận còn lại ở bảng H (gặp Honduras và Chile).
Thụy Sĩ đã phòng ngự rất tốt. Họ cũng chơi phản công đầy hiệu quả.
HLV Del Bosque chỉ đạo trong trận đấu tối 16/6. |
Mục tiêu của Tây Ban Nha là chiến thắng nhưng nó đã chạy trốn thành công. Có lẽ chúng tôi cần thể hiện cá tính của đội tuyển tốt hơn", cựu HLV Real Madrid cho biết thêm.
Một trong những điểm mạnh của Tây Ban Nha được thể hiện tốt trong trận ra quân tối qua là khả năng kiểm soát bóng. Các cầu thủ áo đỏ chiếm 63%, có 42 phút cầm bóng thực tế, so với 37% và 25 phút của Thụy Sĩ. Đột biến xảy ra khi Thụy Sĩ tìm được cách vượt qua cặp trung vệ Carles Puyol - Gerard Pique ở phút 52.
"Khởi đầu như thế không phải là một dấu hiệu tốt. Chúng tôi cần cố gắng hơn, dù các cầu thủ chơi không tồi. Trong một số pha bóng Thụy Sĩ đã gặp may".
Trong khi đó, với niềm hạnh phúc, HLV Ottmar Hitzfeld tiết lộ bí quyết để hạ Tây Ban Nha: "Chiến thuật phòng ngự của Thụy Sĩ là chia cắt hàng tiền vệ với các cầu thủ đá cánh của Tây Ban Nha. Nó đã thành công và chúng tôi được đền đáp xứng đáng.
Tôi muốn dành lời khen đối với Fernandes và nhất là thủ môn Benaglio. Cậu ta đã có những pha cản phá ở đẳng cấp thế giới", cựu HLV Bayern nói.
Thúy An