"U23 VN đã làm được điều mà mình muốn là vào bán kết và ngôi nhất bảng để tránh được Thái Lan. Tuy nhiên, cách chúng ta giành thành tích đó thì chẳng ấn tượng chút nào. Chưa bao giờ, trước đội Lào, tôi cũng như nhiều người hâm mộ Việt Nam lại mong chờ tiếng còi kết thúc trận đấu như vậy và điều đó khiến chúng ta không khỏi cảm thấy buồn. Nhìn một cách công bằng thì trận đấu này, Lào chơi chững chạc và có những đưòng tấn công bài bản hơn. Họ cầm bóng chủ động, phối hợp ăn ý hơn nên những pha dâng lên của họ cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. May mà, khả năng dứt điểm của họ hay các pha kết thúc cuối cùng không tốt", HLV Lê Thuỵ Hải của đội ĐKVĐ V-League Bình Dương nhận định về trận đấu giữa đội U23 VN và Lào.
Tuy nhiên, ông Hải có ấn tượng mạnh với bàn thắng của Phan Thanh Bình: "Đó là một pha dứt điểm rất đẳng cấp mà lâu lắm rồi, tiền đạo này mới lại tái hiện nó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở Agribank Cup 2005, trước U20 Nhật Bản, Bình cũng có một pha kết thúc hay như vậy. Sai lầm của đối thủ, sự lỳ lợm về tâm lý và pha bấm bóng có độ chuẩn xác rất cao là điều kiện cần thiết để cậu ấy tạo ra một bàn thắng đẹp và quan trọng". (Video clip bàn thắng của Bình).
![]() |
Thanh Bình đã ghi bàn thắng đẹp để ấn định chiến thắng trước Lào. Ảnh: Trường Huy. |
Sau vòng đấu bảng, HLV Lê Thuỵ Hải cảm thấy lo lắng cho đội U23 VN bởi: "Trong cả 3 trận, hàng phòng ngự thi đấu rất thiếu gắn bó, kém chắc chắn và thường để khoảng trống cho đối phương khai thác. Trong khi, hàng tiền vệ chơi thiếu nét cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Đây chính là điểm yếu nổi bật nhất của đội U23 VN ở vòng bảng và nếu không có điều chỉnh nhanh chóng thì chúng ta khó có thể đi xa hơn được ở giải năm nay. Ngoài ra, sự tập trung hay nói chính xác hơn là vấn đề tâm lý của các cầu thủ không thực sự tốt và họ luôn vào trận với tâm lý hết sức nặng nề, nên đôi chân cầu thủ không thật sự thanh thoát.
Sự thay đổi đầu tiên mà HLV Riedl cần phải thực hiện là cải thiện cách chơi cho toàn đội. Vì với những con người đó, khả năng cũng chỉ có thế nhưng bài toán khó là làm thế nào để đẩy sự hiệu quả lên cao nhất với những gì có trong tay. Theo quan điểm của tôi, HLV Riedl ngay lập tức phải chấn chỉnh lại lối chơi sở trường và giúp các cầu thủ chơi tự tin, chững chạc nhanh nhẹn, hiệu quả chứ không phải lối chơi nôn nóng, vội vàng và thiếu tính tập thể như những trận vừa rồi. Ngoài ra, ông Riedl cũng cần đưa trở lại đội hình chính những cầu thủ tốt nhất, có sự hiểu nhau cao. Ý tôi muốn nói là Đức Cường, Quang Thanh, Tấn Tài... xứng đáng thi đấu ở đội hình xuất phát. Sự xáo trộn về nhân sự như trong trận gặp Lào là không cần thiết vì với Nhật Tân, Việt Cường, họ giống như những cầu thủ học việc, vì ở vị trí đó, không ai qua được Quang Thanh và Châu Phong Hoà, cả về khía cạnh chuyên môn lẫn độ nhuần nhuyễn. Trên sân, các cầu thủ không thể tránh khỏi những phút chệch choạc nhưng dù sao, họ vẫn hiểu nhau nhất do đó, chẳng cần thiết phải thay đổi".
"Hơn nữa, đội hình 4-4-2 của HLV Riedl đang gặp vấn đề bởi sự sáng tạo của hàng tiền vệ U23 VN quá thấp. Tôi chưa thấy cặp tiền vệ trung tâm có đường chuyền hay nào kể từ đầu giải, trong khi, Công Vinh đá tiền đạo cắm lại bị kèm chặt. Tôi cho rằng, ông Riedl nên trở lại đội hình 4-2-3-1, với Công Vinh đá thấp hơn thường lệ. Một là để tránh sự đeo bám của hậu vệ đối phương đồng thời chơi gần hơn với tiền đạo đá cắm là Thanh Bình. Sở dĩ, Công Vinh và Thanh Bình chưa phối hợp được với nhau vì họ luôn đá rất xa nhau, đặc biệt là khi Công Vinh lui về sân nhà lấy bóng hay chạy ra biên để trốn hàng thủ đối phương. Mặt khác, thể lực của các cầu thủ cũng không ổn lắm, vì cứ nửa cuối hiệp hai, các cầu thủ chuyền bóng cho hết trách nhiệm hoặc phá lên cho an toàn nên khả năng sáng tạo lối chơi là không có. Khi thể lực xuống thì sự tự tin xuống, khi thể lực xuống thì kỹ thuật cũng mất. Đó là cái khó khăn cần được khắc phục".
HLV Lê Thụy Hải cũng rất quan tâm đến vấn đề tư tưởng của các cầu thủ: "Bây giờ, mọi việc đã qua rồi và HLV Riedl nên nói chuyện một cách thẳng thắn với các cầu thủ và phân tích cho họ những gì là chưa được trong 3 trận vừa qua để lên kế hoạch thay đổi. Cách xử lý này giải quyết được hai vấn đề chính là khắc phục được nhược điểm về chuyên môn và giúp các cầu thủ thoát khỏi tâm lý nặng nề. Bên cạnh đó, những bài tập vui vẻ, nhẹ nhàng sẽ giúp họ tự tin và hăng hái hơn. Chỉ còn 3 ngày nữa là đá bán kết, chẳng còn thời gian để tập thể lực mà chỉ tập luyện nhẹ để điều chỉnh chút chiến thuật cho trận gặp Myanmar thôi.
Tôi không biết nhiều về đối thủ của chúng ta ở bán kết nhưng với những trận đấu ở vòng bảng, tôi cho rằng, đây là đội bóng khó chơi đấy. Các cầu thủ của họ đều còn rất trẻ và có thể lực sung mãn. Với đội hình 4-5-1 cùng với khả năng chuyên môn tốt, tôi tin, đây là đối thủ mạnh và khó chịu của U23 Việt Nam. Để đánh bại đối thủ này, các cầu thủ của chúng ta cần phải đoàn kết, tự tin và phát huy cao hơn những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Trận này, người hâm mộ Việt Nam sẽ còn căng thẳng và thấp thỏm hơn nhiều".
Minh Hải