
- Chưa từng làm HLV trưởng đội nào, và cũng chưa tiếp xúc với đội tuyển nữ nhiều, ông gặp những khó khăn gì khi trở thành HLV trưởng ĐTQG nữ?
- Trong sự nghiệp làm HLV của mình, tôi mới chỉ được thử sức trong vai trò trợ lý. Đã cộng tác, kết hợp và cùng làm với 30 HLV mà nhiều trong số đó rất giỏi, tôi đã âm thầm học hành và tích lũy kiến thức cho mình. Giờ đây, dù không phải xuất chúng nhưng tôi tự tin vào bản thân mình.
Cũng thú thật rằng tôi chưa có nhiều cơ hội làm quen với đội bóng đá nữ. Ngoài đội TP HCM có tập luyện cùng sân vận động mà tôi hay đến đó đá bóng ra, các đội khác tôi có rất ít thông tin. Tuy nhiên, tại Trung tâm HLTTQG I (Nhổn - Hà Nội) trong những lần tập trung, tôi cũng sang làm quen, thậm chí đá bóng cùng với họ. Đến ASIAD 15, tôi cũng sang làm phiên dịch cho HLV trưởng đội nữ lúc đó là anh Thái Tuấn và đó là lần đầu tiên, chúng tôi làm việc với nhau. Nhưng cũng xin nói thật, lần làm việc đó như cưỡi ngựa xem hoa thôi, vì lúc bấy giờ, tôi đang thuộc "biên chế" của đội nam. Mới đây, tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 tại Thái Lan, tôi được tiếp xúc nhiều hơn và công việc cũng cụ thể hơn.
- LĐBĐVN thay đổi HLV cũng là để thay đổi bộ mặt của ĐTQG nữ và nhất là nhiệm vụ phải bảo vệ chức vô địch SEA Games. Điều này tạo sức ép thế nào cho ông?
- Tất nhiên là tôi cảm thấy áp lực mạnh mẽ chứ. Chúng ta đang là đương kim vô địch SEA Games, các trận đấu trước đây ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, chúng ta giành chiến thắng liên tục, với tỷ số và thế trận thuyết phục. Tất nhiên, mục tiêu vô địch SEA Games 24 là đương nhiên và ai cũng biết rằng, trong bóng đá, một đường bóng hỏng, một tình huống mất tập trung sẽ bị trả giá thành một bàn thua, một thất bại.
- Trong bối cảnh, các quốc gia có xu thế nhập khẩu cầu thủ và SEA Games 24 lại phải đá trên sân Thái Lan, ông nghĩ sao về cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội nữ?
- Đặt mục tiêu vô địch tức là chúng ta phải gặp và loại tất cả các đối thủ, đó cũng là điều chúng tôi quyết tâm thực hiện. Hiện nay, Singapore đã nhập khẩu khoảng 10 cầu thủ từ Trung Quốc, Thái Lan thì tiến bộ rất nhanh và lại có lợi thế sân nhà ở SEA Games 24. Tuy nhiên, ĐTQG nữ Việt Nam còn 9 tháng nữa để phấn đầu, 9 tháng nữa để tiến bộ và chuẩn bị cho một giải đấu khó khăn. Tôi rất tin vào các cầu thủ như tin vào chính bản thân mình vậy.
- Ông sẽ làm lại đội nữ từ yếu tố nào?
- Đã làm nghề là phải xác định hướng đi cho mình. Tôi cũng thế và sẽ làm tất cả để đội nữ thi đấu thật mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu. Tôi ưu tiên và đặt lên hàng đầu là yếu tố con người. Tôi muốn có tất cả những cầu thủ tốt nhất của thế hệ này cho ĐTQG. Rồi sau đó, trên cơ sở bàn bạc, tôi sẽ đề ra một lối đá phù hợp nhất, sau khi đã hoàn thành công cuộc nâng cao thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Tôi có một giấc mơ là tìm được một lối chơi khác biệt với những người tiền nhiệm và tôi sẽ thực hiện nó.
Minh Hải thực hiện