Với 6 điểm, đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn đầu bảng sau lượt đấu tối thứ hai, hơn 3 điểm so với Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Theo HLV Marcelo Bielsa, các học trò cần giành thêm ít nhất 1 điểm nữa để đảm bảo suất đi tiếp.
"Chile chưa hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng dù toàn thắng hai trận đầu. Chúng tôi sẽ chiến đấu với 150% sức mạnh trong lượt cuối (gặp Tây Ban Nha) và nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ vị trí dẫn đầu", HLV người Argentina nói.
![]() |
Marcelo Bielsa không muốn lặp lại kết quả ở World Cup 2002 với Argentina (bị loại tại vòng bảng). |
Tại World Cup năm nay, Chile đang gây ấn tượng với sơ đồ chiến thuật 3-3-1-3 mang phong cách tấn công. Một ưu điểm nữa của đội tuyển Nam Mỹ là phong độ xuất sắc của Alexis Sanchez, cầu thủ chạy cánh của CLB Udinese (Italy).
Gặp ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha trong lượt cuối vòng bảng là thử thách lớn (Chile có thể bị loại nếu thua), nhưng HLV Bielsa không có ý chuyển lối chơi từ tấn công sang phòng ngự phản công.
"Trong trận đấu tới, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến phong cách quen thuộc của chúng tôi. Đó là cách tốt nhất và hiệu quả nhất đối với Chile", HLV đội tuyển Argentina tại World Cup 2002 cho biết.
Trong trường hợp Tây Ban Nha thắng Chile, Thụy Sĩ thắng Honduras ở lượt cuối, bảng H sẽ có ba đội cùng được 6 điểm. Hiệu số bàn thắng thua là yếu tố đầu tiên được tính đến để xếp vị trí.
|
* Những đội bằng điểm nhau trong cùng bảng được xác định vị trí nhờ các chỉ số phụ sau (theo thứ tự ưu tiên): 1. Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận vòng bảng; 2. Tổng số bàn thắng; 3. Điểm số giành được trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội cùng điểm; 4. Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đối đầu trực tiếp; 5. Tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp; 6. Bốc thăm.
Nguyễn Tuấn