Phàn nàn của Avram Grant chủ yếu xoáy vào những điểm có lợi mà theo ông góp phần mang lại cho MU chức vô địch giải Ngoại hạng 2007-2008.
Ví dụ đầu tiên được chiến lược gia người Israel nhắc đến là việc trọng tài Mike Dean truất quyền thi đấu của Obi Mikel làm "thay đổi kết quả", dẫn đến việc Chelsea thua MU 0-2 tại Old Trafford khi gặp nhau ở giai đoạn một, hồi tháng 9 năm ngoái.
Kế đó là việc ông nghi ngờ trọng tài Steve Bennett bị Alex Ferguson "gây áp lực" trong trận thắng Wigan 2-0 ở vòng 38 - trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vương của Ngoại hạng mùa này.
"Sau khi đánh bại MU tại Stamford Bridge, chúng tôi san bằng được cách biệt về điểm số với họ", HLV Avram Grant phát biểu. "Nhưng, bất lợi cho chúng tôi là họ còn hai trận gặp West Ham và Wigan. Mọi chuyện do đó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi".
![]() |
| Ngoại hạng 2007-2008 chứng kiến cuộc đua tranh khốc liệt trên mọi phương diện giữa MU và Chelsea. |
"Tôi tin vào tính truyền thống của các trận đấu bóng đá ở Anh, luôn máu lửa và nhiệt tình đến từng phút chót. Tôi không nói bất cứ điều gì chống lại chuyện đó. Nhưng thực tế, những gì diễn ra quả đúng như tôi tiên liệu".
"Ở Anh có một số trọng tài giỏi, nhưng bên cạnh đó vẫn còn - chỉ là thiểu số - những trọng tài mà bạn có thể gây áp lực lên họ, như những gì các bạn đã thấy".
"Khi chúng tôi đấu với MU tại Old Trafford, trọng tài đã có quyết định làm thay đổi kết quả. Mikel không đáng bị đuổi trận đó. Trong khi đó, Paul Scholes lẽ ra phải nhận thẻ đỏ khi Wigan đến làm khách của Wigan ở vòng cuối, nhưng điều đó không xảy ra. Cũng trận đó, MU đáng ra còn bị phạt đền sau khi Ferdinand để bóng chạm tay trong cấm địa, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì xảy ra".
"Tôi đã xem lại băng hình trận đấu nói trên và trọng tài - như tôi tiên liệu - đã bắt theo chiều hướng có lợi cho một đội. Tôi không nghĩ thế giới này đang chống lại Chelsea hay bóng đá Anh. Nhưng trong trường hợp này có rất nhiều điều trùng hợp có lợi cho MU, dù phải nhắc lại là tôi vẫn muốn chúc mừng chức vô địch của họ".
Khi được hỏi, có muốn người điều khiển trận chung kết gặp MU ở Champions League giữa tuần tới không phải là trọng tài Anh hay không, cựu HLV trưởng đội tuyển Israel mau mắn trả lời: "Tôi có thể nói ngay rằng, tôi không muốn trọng tài người Anh".
Những phàn nàn của Avram Grant kể trên chẳng thể làm thay đổi kết quả của Ngoại hạng mùa vừa xong. Cup vô địch đã được mang về sân Old Trafford, và nhìn chung - như chính những người Chelsea như Terry, Malouda... từng nhận xét - đó là phần thưởng xứng đáng cho "Quỷ đỏ".
Biết vậy, nhưng Alex Ferguson không khỏi khó chịu. Theo ông, động thái của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến chẳng qua cũng chỉ là "trò tâm lý chiến" trước trận đánh quan trọng diễn ra 21/5 tới tại Moscow: chung kết Champions League.
"Mùa giải đã qua và chúng tôi muốn đặt nó lại phía sau. Vấn đề hiện tại nằm ở trận đấu diễn ra giữa tuần sau. Và đó là lý do tại sao Avram nói những điều vừa rồi", nhà cầm quân lão luyện và thành công nhất ở Ngoại hạng Anh nhận xét.
Doãn Mạnh
