- Chào ông Calisto, chúc mừng ông đã trở lại với chiếc ghế (đang rất "nóng") HLV trưởng ĐTQGVN và gặp lại người hâm mộ cả nước, những người sát cánh cùng ĐTQG bấy lâu nay. Xin ông cho biết cảm xúc lúc này như thế nào? Tôi hy vọng thành tích của đội tuyển lần này sẽ cao hơn chiếc huy chương đồng mà ông cùng ĐTVN đạt được năm 2002. (Đoàn Văn Quý, Viễn Xứ).
- Được chọn làm HLV trưởng tuyển quốc gia tôi thấy trách nhiệm và niềm vinh hạnh lớn lao. Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá. Họ đang chờ đợi thành tích khả quan nhất của Đội tuyển. Còn sớm để nói điều này nhưng tất nhiên tất cả đều mong muốn điều đó. Tôi và các bạn sẽ cùng nhau làm việc tốt để đạt kết quả cao nhất.
![]() |
| HLV Calisto tại toà soạn VnExpress, sáng 1/4. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Ông có dám cam kết là sẽ đưa đội tuyển quốc gia Vô địch ít nhất một lần trong nhiệm kỳ HLV trưởng không? (Dao Ngoc Nam, BIDV).
- Không ai có thế khẳng định được điều đó. Chúng ta không thể ảo tưởng, phải thực tế. Chúng ta có cơ hội để đoạt chức vô địch. Nhưng phải nghiên cứu xem xét, nghiên cứu đối thủ. Hiện nay, chúng ta chưa biết được đối thủ. Đội tuyển VN ngang bằng so với các đội mạnh ở khu vực. Nhưng hiện tại, Singapore nhập nhiều cầu thủ quốc tịch nước ngoài. Song chúng ta có quyền hy vọng và đạt kết quả khả quan nhất.
- Khi Văn Quyến trở lại với bóng đá, liệu ông "Tô" có gọi Quyến vào đá cặp với Công Vinh ở hàng công? (Nguyen Manh Tuan).
- Văn Quyến hiện vẫn chịu án treo giò của VFF, nhưng khi anh ta hết hạn phạt và được chơi lại cho Sông Lam Nghệ An và chơi tốt, tất nhiên tôi sẽ dành chỗ cho anh ta. Cánh cửa vào đội tuyển không đóng lại trước bất kỳ ai.
- Ông có thể cho người hâm mộ được biết hiện nay ông đã hiểu và nắm được những thế mạnh nào của đội tuyển Việt Nam. (Ninh Xuân Hùng).
- Cầu thủ VN nhanh, có thế mạnh về kỹ thuật và là mẫu cầu thủ thi đấu quyết liệt. Đó là những điểm tích cực của cầu thủ bóng đá Việt Nam.
- Trong 2 năm của bản hợp đồng, ông có 3 nhiệm vụ chính thức: AFF Cup 2008, SEA Games 25 và vòng loại Asian Cup 2009 - giải đấu mà ông Alfred Riedl đã đưa ĐTVN vào tới Tứ kết. Với ông, mục tiêu nào quan trọng nhất. (Lâm Thanh Hùng).
- Mục tiêu quan trọng nhất đối với đội bóng của tôi nằm ngay ở các trận đấu sắp tới mà tôi phải dẫn dắt.
- Là HLV ngoại gắn bó lâu nhất ở Việt Nam, điều gì ở Việt Nam níu kéo được ông? Xin chúc ông mọi việc luôn thuận lợi! (Trần Trí Nhân Bản).
- Tôi thích đất nước và con người VN. Tôi cũng có kế hoạch lâu dài để xây dựng và phát triển đội Đồng Tâm và bây giờ là Bóng đá VN. Do vậy, tôi ở VN rất lâu.
- HLV Mai Đức Chung nói HLV thật giỏi chẳng bao giờ đến Việt Nam. Ông nghĩ thế nào về điều này? (Lê Việt Linh, 26 tuổi).
- Tôi không đồng ý với ý kiến này. Theo tôi, các huấn luyện viên nổi tiếng chưa đến Việt Nam vì họ có nhiều lời mời hấp dẫn hơn. Nhưng cần có sự phân biệt cụ thể giữa "nổi tiếng" và "giỏi". Không thể nói là HLV giỏi không đến Việt Nam.
- Ở VN món ăn nào được ông khoái khẩu. (Nguyễn Gia Chương, 30 tuổi, Kỹ sư Điện - TCT Sông Hồng,)
- Đó là hải sản, phở, lươn om, ếch...
- Xin ông cho biết thời hạn 2 năm của hợp đồng có đủ để ông xây dựng cho ĐTVN một phong cách thi đấu đặc trưng theo ý tưởng của ông hay không? (Phan Anh Tuấn).
- Thời gian hợp đồng không quan trọng mà thời gian thi đấu, thời gian tập luyện mới quan trọng. Cường độ tập luyện ở CLB lớn hơn vì trong một năm, CLB thi đấu và tập thường xuyên hơn.
- Xin ông cho biết khi lên danh sách gọi cầu thủ lên đội tuyển quốc gia liệu thủ môn của Đồng Tâm, Phan Văn Santos có trong kế hoạch của ông không? (Châu Minh Thanh).
- Tất nhiên, thủ môn Santos có thể được gọi lên. Vì HLV sẽ gọi những cầu thủ có phong độ tốt nhất.
- Ông có ấn tượng gì về các cầu thủ Thể Công đặc biệt là các cầu thủ trẻ? Và trong số đó ai là người ông chú ý nhất và khả năng các cầu thủ trẻ Thể Công có thể khoác áo ĐTQG hay không? Họ thi đấu rất hay và rất ấn tượng mà! (Dương Thành Đạo, 26 tuổi)
- Hiện nay vẫn còn quá sớm để tôi nói về một cái tên nào đó ở Thể Công hay bất cứ đội nào ở V-League. Tuy nhiên, tôi đã xem các cầu thủ Thể Công thi đấu tại giải V-League năm nay khi dẫn dắt Đồng Tâm Long An. Thể Công có các cầu thủ giỏi, lối chơi hợp lý, huấn luyện viên giỏi. Họ đang đứng ở top 5 đội mạnh nhất. Tôi rất ấn tượng với cách chơi của họ.
- Sau nhiều năm theo nghiệp HLV ở Việt Nam, chắc ông đã cảm nhận được tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và khát khao chiến thắng cháy bỏng của các CĐV. Ông có thấy đó là áp lực vô cùng lớn khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam không? (Vũ Hữu Tiến, 26 tuổi).
- Không có áp lực, mà là trách nhiệm rất lớn. Tôi đã gắn bó với bóng đá rất lâu: 35 năm.
- Kỷ luật là một vấn đề nhức nhối đối với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, ông đã xây dựng được một nền kỷ luật rất tốt tại Đồng Tâm. Liệu điều này có thể thực hiện được ở đội tuyển quốc gia và ông dự định làm gì để đạt được điều đó?
- Rất đơn giản, việc đầu tiên chúng ta cần làm là đặt ra các quy định, thảo luận về các quy định đó trong nhóm và trước toàn đội. Quy định cần được tất cả mọi người đồng thuận. Vấn đề nằm ở chỗ tất cả đều phải tuân thủ quy định sau khi đã đồng ý. Kỷ luật theo tôi không chỉ là nguyên tắc trong cuộc sống mà cả trong bóng đá. Không có cơ hội cho những cầu thủ vô kỷ luật.
- BĐVN trong thời gian gần đây được đầu tư rất nhiều, tiền lương của các cầu thủ tăng cao, các cầu thủ nổi tiếng trong khu vực cũng đã tới đá thuê cho VN nhưng giấc mơ HCV của VN vẫn còn ngoài tầm với . Theo ông, vấn đề cốt lõi còn thiếu của ta là gì? (Nguyễn Hà, 26 tuổi).
- Để đạt thành tích cao nhất, chúng ta cần thời gian, công tác đào tạo trẻ thật tốt. Phải có tính chuyên nghiệp cao, phải tập luyện với cường độ lớn chứ không phải cầu thủ nhận lương cao là cầu thủ có chất lượng. Lương cao tạo điều kiện tốt cho cầu thủ toàn tâm toàn ý cho bóng đá và có khát vọng lớn. Nhưng công tác đào tạo trẻ mới giữ vai trò quyết định. Theo tôi, trình độ của BĐVN ngang bằng với các đội trong khu vực. Để phát triển bóng đá thì ta cần cụ thể các thành tích trong các giải đấu trong khu vực.
- Phòng ngự phản công là phương án hay, nhưng nó thành công hơn với những đội tuyển có thể chất và sức khoẻ tốt, trung vệ to cao sẵn sàng đối đầu với những pha tạt cánh, một đến hai tiền vệ phát động tấn công nhanh tốt, một tiền đạo có phẩm chất ghi bàn bẩm sinh. Theo ông, áp dụng lối chơi này vào đội tuyển Việt Nam và "mang ra biển lớn" có hợp lý không? (Phạm Thế Anh, 28 tuổi, Phòng 04A tầng 6, 17 Ngô Quyền).
![]() |
- Chiến thuật theo tôi không phải vấn đề. Với các cầu thủ Việt Nam, điều quan trọng nằm ở lối chơi. Tôi nghĩ sử dụng sở trường là phối hợp nhỏ trong cự ly gần, đá với tốc độ nhanh nhưng cũng cần xây dựng được thế phòng thủ vững chắc. Lối tấn công cần nhanh và sáng tạo.
- Trên cương vị HLV trưởng ĐTQG VN, ông sẽ xử lý thế nào với những tiêu cực trong thi đấu của cầu thủ để đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự phát triển của bóng đá Việt Nam? Vì đây là một trong những yếu tố chính khiến đội tuyển thất bại trong mấy năm gần đây. (Trần Nguyễn Nghi, 28 tuổi, Công ty Newsplus)
- Những tiêu cực trong thi đấu của cầu thủ cụ thể là như thế nào? Tôi rất ghét các tiêu cực, tiểu xảo trong bóng đá, câu giờ, giả vờ chấn thương và vào bóng thô bạo. Phải giáo dục cầu thủ, không cho phép họ làm điều này trên sân đấu. LĐBĐ VN phải có biện pháp cấm các hành động chơi xấu của cầu thủ. Trọng tài cũng rất quan trọng để ngăn chặn tình trạng này.
Đối với một HLV chuyên nghiệp, phát hiện ra tiêu cực rất dễ bằng cách quan sát cầu thủ trên sân xem họ có hết mình hay không, có tiêu cực hay không. HLV phải luôn theo sát cầu thủ, đến phòng họ, nói chuyện với họ và giúp đỡ họ. Ngoài quan hệ HLV - cầu thủ, thì còn có quan hệ bạn bè và có sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu như trong quá trình thi đấu, HLV và cầu thủ ở hai khách sạn khác biệt thì không thể theo dõi họ. Nếu có điều gì xảy ra thì phải ngăn chặn kịp thời.
- Cả hai ông Riedl và Tavares lần thứ hai trở lại cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đều không thành công. Ông tránh vết xe đổ của hai người tiền nhiệm đó như thế nào? (Trinh Vinh Tam).
- Để làm được điều đó, tôi sẽ làm việc nghiêm túc, với 100% khả năng của mình. Vấn đề quan trọng là không để đội tuyển mất mặt. Ví dụ như ở AFF Cup chẳng hạn, có thể chúng ta không đi đến trận chung kết, chỉ đi đến bán kết, nhưng nếu chơi tốt, và không để mất mặt, đó vẫn là điều quan trọng hơn cả.
- Làm việc với cầu thủ Việt Nam, điều gì làm ông khó chịu nhất (Tuan Hoang, 40 tuổi, Ntuan@usa.Com).
- Không có khát vọng chiến thắng. Cầu thủ Việt Nam nhiều khi không trực tính, không nói thẳng thắn trong cách nói chuyện. Điều tôi khó chịu nhất là khi một đội bóng đang dẫn bàn vào cuối hiệp hai, họ tìm mọi cách để câu giờ và tạo nên phản cảm cho dội bóng bên kia và khán giả.
- Ông đánh giá thế nào về V-League sau ngần ấy năm làm chuyên nghiệp và các ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của nó tới đội tuyển quốc gia? (Nguyễn Quốc Hải, 27 tuổi, Vĩnh yên, vĩnh phúc).
- V-League đã phát triển rất nhiều trong suốt 7 năm qua, chất lượng của các cầu thủ cũng đã tốt hơn. V-League cũng đã có tổ chức tốt hơn. Nhưng giải bóng đá này vẫn còn có thể cải thiện nhiều hơn nữa bởi, khi V-League phát triển, trình độ bóng đá phát triển, các cầu thủ nội sẽ phải nỗ lực tự cải thiện mình. Như vậy, họ sẽ tạo ra được một đội tuyển quốc gia mạnh.
- Liệu lối chơi của tuyển VN dưới sự dẫn dắt của ông có khác với lối chơi của CLB Gạch Đồng Tâm hay không? (Trần Đức Tuân, 27 tuổi, 37 Hùng Vương).
- Không khác nhau về lối đá giữa Đồng Tâm và tuyển VN. Lối chơi khác với chiến thuật. Lối chơi là đá bóng biên hay trung lộ, bóng dài hay bóng ngắn. Đội hình chiến thuật có thể thay đổi, 4-4-2 hay 5-3-2. Lối chơi ngắn, đá một cách sáng tạo, hỗ trợ lẫn nhau, đá gần nhau, di chuyển thông minh. Lối chơi này đều thích hợp với các CLB VN.
- Ông nhận lời mời của VFF lúc này xuất phát từ đâu? (Vì người hâm mộ Việt Nam, vì CLB Đồng Tâm, vì bản thân, vì ban lãnh đạo VFF hay vì những lý do khác... (Nguyen Ngoc Tam, 34 tuổi, 182b co giang q1 tphcm).

- Lý do đầu tiên là tôi đã ở Việt Nam rất lâu và nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả và người hâm mộ Việt Nam. Tôi e rằng mình sẽ phụ lòng họ nếu không nhận lời mời của VFF.
Hơn nữa, trong thời gian ở Đồng Tâm, tôi đã đạt được tất cả các danh hiệu cao nhất ở cấp độ câu lạc bộ, bây giờ là lúc cần thay đổi để đối mặt với thách thức mới dù khi nhận lời làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, dù tiền lương tôi nhận được có thể không bằng với mức ở Đồng Tâm.
- Ông hãy so sánh tính cách, phương pháp huấn luyện giữa ông và HLV Mourinho? (Nguyen Le Dung, 26 tuổi).
- Hầu hết HLV bóng đá ở châu Âu và Nam Mỹ đều rất máu lửa, một sự đam mê cuồng nhiệt, đặc biệt là ở các nước châu Mỹ La tinh. Họ nhiệt huyết. Mourinho cũng có tính cách như vậy. Ông la hét, nhảy nhót.
Ông ta có phương pháp huấn luyện đặc biệt. Ông ta đề cập đến chiến thắng chứ không đề cập đến phương pháp huấn luyện.
HLV Mourinho luôn tập thể lực kết hợp với tiếp xúc bóng. Ông không tập thể lực riêng mà luôn tập với bóng.
Ở Đồng Tâm, các cầu thủ cũng không chia việc tập thể lực ra. Thời gian tập ngắn nhưng cường độ rất cao.
Tôi không quen HLV Mourinho nhưng trước khi sang VN, tôi từng làm giáo viên HLV bóng đá và nghiên cứu đọc sách vở, thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm để biết về Mourinho.
- Ông có nghĩ mình có thể đưa Việt Nam trở thành đội bóng hàng đầu khu vực? (Nguyen Hoang Phong, 29 tuổi, TP. HCM).
- Ở khu vực Đông Nam Á, tôi hy vọng mình có thể làm được điều đó. Nhưng ở khu vực châu Á thì rất khó, điều đó có lẽ chúng ta nên đợi đến thế hệ sau nữa. Việt Nam cần thêm nhiều thời gian để có thể sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc, các đội tuyển Trung Đông... Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta trước mắt là phải vô địch một giải đấu nào đó trong tương lai gần, để rồi gắng phấn đấu vô địch tiếp, vô địch tiếp lần sau ... như thế chúng ta mới có thể khẳng định được tên tuổi của mình.
- Sau ngần ấy năm làm việc ở Việt Nam ông đã quá hiểu nội tình bóng đá Việt Nam. Ông đã có kế hoạch gì phát triển bóng đá trẻ, lớp kế cận cho Đội tuyển hiện tại. Mà thực tế ở Đồng Tâm Long An , tôi cũng chưa thấy một gương mặt trẻ nào nổi bật và hệ thống đào tạo trẻ không ấn tượng? (Hồ Sỹ Đạt, 26 tuổi, Mai Dịch - Cầu Giấy- Hà Nội).
- Để chuẩn bị cho tương lai, công tác đào tạo trẻ phải được thực hiện tốt. Công tác đào tạo trẻ ở VN rất yếu. Các đội bóng trẻ ở VN cần được cọ xát và thi đấu liên tục. Ở VN, các giải trẻ diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ khoảng hai tháng và không đủ cho các cầu thủ rèn luyện kỹ năng.
- Tiêu chí của ông về việc lựa chọn đội trưởng đội tuyển như thế nào? Theo tôi thì phải là người có khả năng thúc đẩy đồng đội trong lúc khó khăn như R.Keane chứ không nhất thiết là người nhiều tuổi. (Trần Minh Ngọc, 34 tuổi, Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).
- Đội trưởng của tuyển bóng đá Việt Nam cần là người có cá tính mạnh mẽ và là tấm gương cho các cầu thủ khác. Nếu có thể, tôi sẽ ưu tiên cho các tiền vệ bởi họ là người chơi giữa sân và có thể liên lạc tốt với những cầu thủ còn lại. Thêm nữa, đội trưởng cần là người đã khẳng định được tên tuổi. Anh ta sẽ thực hiện tốt nếu có khả năng lãnh đạo và trung thực. Tài Em , Minh Phương ở Đồng Tâm có các tố chất đó, ngoài ra, tôi cũng đánh giá cao Huy Hoàng và Lê Công Vinh ở Sông Lam Nghệ An dù họ không chơi ở tuyến giữa.
- Ông có dự đoán gì về kết quả Cup C1 năm nay? Liệu MU có khả năng đăng quang không? Ông ấn tượng với cầu thủ nào nhất? (Nguyễn Hoàng Hải, 24 tuổi, 86 Đốc Ngữ).
![]() |
- Trong năm nay, C. Ronaldo sẽ là cầu thủ hay nhất thế giới. Sau đó là Kaka, rồi Messi. Tất nhiên, anh ấy là đồng hương của tôi nên tôi có cảm nhận như vậy. Nhưng thực tế, khi so sánh số bàn thắng thì ta có thể nhận ra điều đó. Geoge Best là cầu thủ chạy cánh ghi nhiều bàn cho MU và hiện nay là C. Ronaldo.
Tôi không dự đoán gì cả vì rất khó. Có hai hoặc ba đội có thể vô địch. Trong số đó tôi thích MU nhất. Một số tờ báo đưa ra dự đoán Cup C1 nhưng nhiều khi không chính xác. Phóng viên không nắm được thực tế của đội và không thể biết cầu thủ có chơi không trận đó hay không. Bởi thế, tôi sẽ không dự đoán trước kết quả của Cup C1.
- Ông là một người có tư duy đổi mới và dám làm. Vậy lần này với cương vị HLV trưởng đội tuyển QG VN lứa cầu thủ được ông lựa chọn sẽ có nhiều cái tên mới gây bất ngờ chứ? Người hâm mộ muốn thấy một đội tuyển BĐQG mang đậm dấu ấn Calisto, ông sẽ xây dựng ĐTVN bắt đầu từ đâu? (Le Minh Thanh, 27 tuổi, Hà Nội).
- Tuyển Việt Nam sẽ là một đội tuyển mở. Trong quá khứ, nhiều HLV chỉ gọi vào đội những cầu thủ tên tuổi và không thay đổi trong một thời gian dài. Với tôi, tôi sẽ chọn những cầu thủ có phong độ cao nhất. Các cầu thủ dù đã khẳng định tên tuổi nhưng ở thời điểm chọn lựa không có phong độ tốt sẽ không được chọn. Nếu tôi thấy một cầu thủ chưa bao giờ tham gia vào tuyển quốc gia nhưng chơi tốt, tôi sẽ chọn anh ta. Phải làm sao để mọi cầu thủ Việt Nam ở V-League đều có tham vọng tham gia đội tuyển, như thế, họ sẽ nỗ lực hết mình để đạt được tham vọng.
- Ông có dự định cho các cầu thủ gốc Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài vào đội tuyển không? Tại sao? (Kiều Vinh Mạnh, 21 tuổi, Hà Tây).
- Dĩ nhiên. Nếu tôi biết một cầu thủ gốc Việt nào đó đang chơi ở nước ngoài và thực sự họ chơi tốt, tôi sẽ phải gọi anh ta. Tuy nhiên, đó phải là những cầu thủ cảm thấy tự hào khi được chơi cho đội tuyển.
- Một câu hỏi hơi tế nhị trong thời điểm này, nhưng liệu ông có thể đánh giá lại trách nhiệm của VFF và HLV A. Riedl trong thất bại của ĐTVN tại SEA Game 2007? (Nguyễn Quốc Hải, 27 tuổi, Vĩnh yên, vĩnh phúc).
- Trong bóng đá khi thất bại, trách nhiệm lớn nhất và đầu tiên thuộc về HLV trưởng, khi chiến thắng, thì công lao toàn thể mọi người, của cầu thủ, của HLV, của VFF. Trong một giải đấu, nếu một đội bóng để thua một đội yếu thì cần tìm ra nguyên nhân. Còn thua các đội mạnh là điều có thể xảy ra ở bất cứ giải đấu nào.
Trong thời gian vừa qua, đội tuyển Việt Nam có thể đạt thành tích tốt hơn như vậy. Vì thời gian vừa qua, đội tuyển được thi đấu rất nhiều giải trên sân nhà. Trước SEA Games vừa rồi, các cầu thủ đã thi đấu quá nhiều như vòng loại World Cup, ASIAN Cup, vòng loại Olympic, nên họ dễ dẫn đến quá tải ở giải đấu cuối năm.
- Ông nói ông sẽ bỏ thuốc để làm gương cho các cầu thủ. Vậy theo ông bỏ thuốc và dẫn dắt đội tuyển VN lúc này cái nào dễ, khó hơn? (Phạm Ngọc Quý, 26 tuổi, Hà nội).
![]() |
- Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, tôi là người chịu trách nhiệm chính nhưng không phải là duy nhất. Thành bại của đội tuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố và người khác. Nhưng hút thuốc là vấn đề của riêng tôi. Với cá nhân tôi bây giờ, bỏ thuốc quả là khó hơn lãnh đạo đội tuyển.
- Tôi thấy trình độ chuyên môn đội tuyển Việt Nam không thua Thái Lan. Nhưng chúng ta thua họ về mặt tâm lý, ông có nghĩ như vậy không? Ông có biện pháp gì để khắc phục tình trang này không? (Trần Sắc Tửu, 28 tuổi, Định An - Gò Quao - Kiên Giang).
- Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của bạn. Quả là trình độ của chúng ta ngang bằng với Thái Lan nhưng chúng ta lại có vấn đề về tinh thần và tâm lý, luôn sợ khi gặp Thái Lan. Chúng ta phải cho các cầu thủ thấy họ có khả năng, phải khiến họ tin vào chính bản thân mình, nói cho họ biết "anh có thể làm được", phân tích cho họ hiểu rằng trình độ của Thái Lan chỉ ngang bằng với chúng ta thôi. Tôi sẽ phải làm rất nhiều việc để cải thiện nhược điểm này.
- Ông đánh giá thế nào về các HLV nội của bóng đá VN, Ông sẽ chọn những ai trong thành phần ban huấn luyện? (Trinh Hai Lam, 25 tuổi, 98 duong chien thang).
- Tôi không quan hệ mật thiết với các HLV nội nhưng có quan hệ thân thiết hơn với hai người. Thật không hay khi nhận xét về các đồng nghiệp. Tôi đến từ một nền văn hóa khác, có những ý tưởng khác nên tôi có thể phàn nàn về điều đó.
Còn sớm để đề cập đến chuyện chọn ai vào thành phần ban huấn luyện. Tuy nhiên, tôi có thể nói trước rằng, HLV thủ môn sẽ là ông Khánh của Thể Công. Tôi chưa nói trực tiếp với ông ấy nhưng tôi muốn ông ấy cùng hợp tác.
- Theo ông hiện nay cầu thủ Việt Nam nào gây ấn tượng đối với ông nhất? (Tạ Thanh Vương, 19 tuổi, Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng).
- Rất nhiều, tôi không thể nói tên họ bây giờ. Đây là một câu hỏi thông minh bởi nếu tôi trả lời, bạn sẽ biết tôi chọn ai cho đội tuyển. Nhưng tôi xin phép từ chối, chúng ta sẽ phải đợi.
- Với mức lương tháng 12.000 USD, ông cho là hợp lý chưa?Nếu một CLB hay đội tuyển quốc gia nào khác mời ông với mức lương cao hơn nhiều thì liệu ông có ra đi không?(Lê Đoàn Huy Thịnh, 27 tuổi, 432 an dương vương,q5).
- Khi chấp nhận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, tôi đã mất tiền - nghĩa là được ít hơn so với khi còn ở Đồng Tâm. Tôi nói vậy chắc là bạn hiểu.
- Tôi nghe nói ông có "lắm trò" để lên tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Ông có thể kể cho chúng tôi biết một vài chiêu được không? (Vo Anh Linh, 33 tuổi, Duc Hoa Long An).
- Trước hết phải lên "giây cót" tinh thần và lòng tự trọng của cầu thủ. Nhiều khi có những trò chơi để cầu thủ thư giãn, tạo bầu không khí vui vẻ. Đầu tiên là HLV phải nắm được tính cách của cầu thủ. Có những cầu thủ có thể khuyến khích, khen ngợi họ, có những cầu thủ thì phải "kích" họ. Có cầu thủ thích nhẹ nhàng, khuyên bảo, có những người thì cần liệu pháp mạnh.
- Cảm nghĩ của ông như thế nào khi ông nhận trả lời phỏng vấn trực tuyến vào ngày 1/4? Nếu những khẳng định của ông trong ngày hôm nay không thành sự thật thì có phải là một trò đùa của ngày "cá tháng tư"? (Đỗ Mạnh Hùng, 33 tuổi, Bắc Ninh).
- Những khẳng định của tôi không phải là trò đùa. Đó là sự thật.
- Ông nói ĐTQG sẽ là đội tuyển mở dành cho tất cả các cầu thủ đang chơi ở V-League, vậy còn những cầu thủ ở giải Hạng Nhất, Hạng Nhì thì sao? Ngày xưa Vũ Phong (Vĩnh Long), Đình Luật (QK4), Tấn Tài (Khánh Hòa)... cũng được phát hiện khi còn chơi ở giải Hạng Nhì. (Nguyễn Mai Tâm Ân, 18 tuổi, 9A Hai Bà Trưng, Đà Lạt).
![]() |
- Thực ra ý tôi là đội tuyển Việt Nam mở rộng cho tất cả các cầu thủ Việt Nam, bất kể họ ở V-League hay giải Hạng Nhất, Hạng Nhì. Vấn đề là tôi cần có được thông tin về họ. Còn nhớ hồi năm 2002, tôi đã phát hiện ra Tài Em ở giải hạng Nhất và quyết tâm gọi anh ta vào đội tuyển quốc gia bởi tôi chắc chắn anh ta sẽ chơi tốt. Bây giờ cũng vậy, khi biết thông tin về một cầu thủ nào đó, tôi sẽ nói chuyện với các trợ lý của mình để tìm hiểu thêm.
- Sau nhiều năm làm việc ở VN, chắc ông đã nắm được thực trạng nền bóng đá của chúng tôi là chạy theo thành tích mà thiếu một kế hoạch phát triển lâu dài và vững chắc.... Vậy ông sẽ làm gì để giúp đội tuyển QG nói riêng và bóng đá VN nói chung thoát khỏi cảnh ''ăn sổi'' lâu nay? (Phạm Ngọc Minh, 35 tuổi, 119-phố Lê Thanh Nghị-HBT-HN).
- Điều bạn nêu ra là hợp lý. Tôi có những ý tưởng và kinh nghiệm trong nghề HLV. Tôi sẽ truyền đạt tới VFF những ý tưởng của tôi. Vai trò của VFF là chuyển ý tưởng đó thành thực tế.
Hiện nay, có hai sân chơi. Cầu thủ ở V-League để xây dựng đội tuyển quốc gia; và một sân chơi khác là cầu thủ trẻ chuẩn bị cho tương lai.
- Ông nói một chút về người vợ của mình? (Phạm Hoài Nhật, 24 tuổi, Duy Xuyen-Quang Nam).
- Vợ tôi là một giáo viên, tên là Manuela. Cô ta có công việc ở Bồ Đào Nha và không thể sang VN được. Tôi thường xuyên liên lạc với vợ con bằng điện thoại và Internet.
Tôi thường ở lại CLB, ngồi vào máy vi tính, nói chuyện với vợ con, bạn bè. Khi về TP HCM, đi ăn tối với một số người bạn, đọc sách.
Nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn trống vắng.
Tôi không đem vợ sang VN vì cô ấy có công việc. Cô ấy sang VN nhiều lần rồi, thường là một năm hai lần.
- Theo ông đâu là nguyên nhân cốt lõi trong việc Thái Lan luôn chiến thắng ở các giải Đông Nam Á. (Lê Trường Nguyên, 29 tuổi, 275B Phạm Ngũ Lão, Q1).
- Không phải luôn luôn, chỉ là thường xuyên thôi. Với tôi, trình độ bóng đá của Việt Nam hiện ngang bằng với Thái Lan, nếu bạn so sánh chất lượng ở cấp câu lạc bộ. Các câu lạc bộ của Thái Lan không bao giờ đi đến trận chung kết ở các giải đấu ở Bình Dương, họ thường bị Đồng Tâm của tôi vượt qua.
Còn lý do khiến Thái Lan thường thắng là nhờ trong đội của họ có sự cân bằng rất tốt. Các cầu thủ rất đồng đều, có chiến thuật tốt. Điểm chủ chốt nằm ở tâm lý. Họ thường thắng, do đó họ luôn tự tin và chơi hưng phấn. Còn các cầu thủ Việt Nam không mấy khi thắng nên thường có tâm lý lo lắng, điều đó ảnh hưởng nhiều đến tinh thần thi đấu trên sân.
- Có chuyên gia từng nói: Bóng đá Việt Nam nên học bóng đá Nhật Bản ở lối chơi bởi vóc dáng người Việt Nam và người Nhật Bản gần giống nhau. Nhưng đã bao nhiêu năm nay, BĐVN vẫn chưa biến chuyển một chút nào theo hướng đó. Ông nghĩ sao về ý kiến đó và liệu ông có thể làm được điều đó không? (Vũ Quang Vinh, 27 tuổi, Uông Bí - Quảng Ninh).
- Bóng đá là chung chứ không phải của Nhật, của VN hay bất cứ nước nào. Vấn đề là phải nghiên cứu áp dụng lối đá của một nền bóng đá phát triển cho bóng đá VN dựa theo điều kiện thực tế của bóng đá VN.
Lựa chọn những cái tốt nhất hay nhất và sau đó là phải thích ứng với lối chơi đó.
- Tôi luôn ủng hộ ông 200%. Ông có thể cho biết quan điểm về việc tập huấn nước ngoài cho đội tuyển, ý tưởng về chuyến đi tập huấn nước ngoài đầu tiên cho các cần thủ VN ? Ông có nghĩ quan hệ của ông tại quê nhà sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển? (Nguyễn Minh Trí, 35 tuổi, 54/126 Kim Ngưu, HBT HN).
- Cảm ơn bạn. Về chuyện tập huấn của đội tuyển, tôi hiện chưa hề có bất cứ kế hoạch nào cả. Trong tuần này tôi và VFF mới ngồi lại để bàn thảo về lịch trình của đội tuyển. Tôi có quan hệ tốt với rất, rất nhiều huấn luyện viên giỏi ở Bồ Đào Nha, tôi sẽ gắng hết sức mình để biến các mối quan hệ đó thành lợi thế cho đội tuyển.
- Ông nghĩ thế nào về câu nói của chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ: "Chọn Ông Calisto là giải pháp an toàn" ? (Ngô Huy Trung, 33 tuổi, Hà Nội).
- Trong những năm vừa qua, VFF đã chọn rất nhiều HLV ngoại. Nhưng thành tích không đạt được và dư luận có nhiều ý kiến. Lần này, VFF đã chọn một người có thành tích đã được công nhận ở VN, ở cấp CLB và am hiểu bóng đá VN, nắm rất vững cầu thủ VN.
- Ông nghĩ thế nào và sẽ xử lý ra sao nếu lại có một vụ bán độ như ở SEA Games 23. (Nguyễn Sơn, 27 tuổi, Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Tây).
- Tôi sẽ từ chức. Nếu cầu thủ của tôi, một nhóm cầu thủ nào đó, bán độ thì kể cả khi không biết điều đó, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Tôi phải chấp nhận điều đó. Là huấn luyện viên trưởng, tôi không được phép để điều đó xảy ra.
- Nghề HLV rất cực nhọc. Ông làm cách nào để chống stress? (Nguyen Van Vinh, 51 tuổi, Truong dai hoc Cong nghiep TP.HCM).
- Tôi phải biết quên, bỏ qua những stress. Tôi thường đi xem phim, đọc sách, khiêu vũ, uống và nghe nhạc... với một vài người bạn để tìm lại sự thư thái.
- HLV được cho là một trong những nghề cay đắng và nghiệt ngã nhất, vinh quang và tủi hổ chỉ cách nhau gang tấc. Mới hôm qua là người hùng nhưng hôm nay có thể là tội đồ và bóng đá Việt Nam đã không ít lần chứng kiến những "người hùng" ra đi. Vậy ông có bao nhiêu phần trăm tự tin là mình sẽ thành công với ĐTVN? (Thụy Trương, 36 tuổi, Đà Lạt).
- Rất khó để biết được là bao nhiêu. Trên lý thuyết, Việt Nam là một đội bóng mạnh hàng đầu ở Đông Nam Á. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi phải tìm hiểu thêm về các đội bóng khác, xem họ đang phát triển đến đâu và có lối chơi như thế nào. Tôi chưa biết nhiều về các đối thủ trực tiếp của mình trong thời gian tới. Do đó, nếu tôi nói "tôi tự tin bao nhiêu phần trăm" ngay bây giờ, đó sẽ là lời nói dối.
- Trình độ học vấn hiện nay của các cầu thủ Việt Nam là chưa cao. Do đó, khả năng nhận thức của các cầu thủ này thường thấp, dẫn đến những việc làm xấu như bán độ, cờ bạc, hút xách. Tôi muốn biết, ông có tiêu chí trình độ học vấn khi gọi cầu thủ vào đội tuyển quốc gia hay không? (Nguyen Duy Chuong, 26 tuổi, 352 Huynh Tan Phat, Phuong Binh Thuan, Quan7, TPHCM).
- Đôi khi, trình độ học vấn thấp không phải lỗi cầu thủ mà do hoàn cảnh gia đình. Trường lớp xa nên cầu thủ không được đi học. Tiêu chí của tôi khi gọi vào ĐTQG là cầu thủ có trình độ chuyên môn tốt, có tính chuyên nghiệp cao. Về phần mình, các HLV cần phải tiếp xúc, gặp gỡ chuyện trò với cầu thủ, nắm tâm tư nguyện vọng và nêu cao ý thức tự giác, cũng như hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp của họ.
- Các cầu thủ VN khi thi đấu ở V-League thì rất hay, thậm chí trội hơn cầu thủ Thái Lan nhưng khi VN thi đấu với Thái Lan thì thường lép vế. Ông giải thích điều đó như thế nào? (Do Dinh Khai, 30 tuổi, Cong ty tu van dien 1).
![]() |
- VN chưa đạt được một danh hiệu nào cao nhất, bởi thế khi vào trận, cầu thủ VN có trạng thái tâm lý và chịu sức ép là phải đoạt được chức vô địch. Trong khi đó, đội Thái Lan đã đạt được nhiều chức vô địch ở các giải đấu, nên họ rất tự tin thoải mái.
- Nếu được lựa chọn, ông sẽ chọn đội bóng nào trong 2 đội bóng sau để huấn luyện: Một là đội bóng toàn sao (kiểu như Real Madrid). Hay là một đội bóng với đội hình không có cầu thủ quá nổi trội (kiểu như Gạch Đồng Tâm Long An ) (Lã Liêu Phi, 28 tuổi, 27 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng - Hà Nội).
- Tất nhiên tôi sẽ chọn Real Madrid. Bởi vì đó là một trong những thách thức và cơ hội lớn nhất của một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Với những cầu thủ tốt, tôi có thể biến nhiều kế hoạch của mình trở thành hiện thực. Đôi khi, lựa chọn không nằm ở mặt tiền bạc, mà nằm ở chỗ tôi có thể biến nhiều kế hoạch của mình mà những cầu thủ tầm tầm, như ở Đồng Tâm Long An chẳng hạn, không làm được.
- Tôi biết ông là người rất yêu mến đất nước và con người Việt Nam, vậy ông có nghĩ một ngày nào đó: Một Calisto tài năng trở thành công dân Việt Nam? Thí dụ điều đó là sự thật thì ông dự định mang họ gì? (Trần Sắc Tửu, 28 tuổi, Định An - Gò Quao - Kiên Giang).
- Tôi rất cảm ơn ý tưởng này. Nếu như Nhà nước VN cho phép hai quốc tịch thì tôi sẽ xin nhập quốc tịch VN, nhưng nếu phải giữ một quốc tịch thì tôi vẫn muốn quốc tịch Bồ Đào Nha. Đó là quê hương tôi.
- Ông thấy ĐTQG Việt Nam đang cần cái gì nhất ? (Nguyễn Anh Tuấn, 24 tuổi, Hà Nội).

- Phải biết được hiện nay, ĐTVN đang có gì và sau đó tôi sẽ trả lời chúng ta cần gì nhất. Tôi cần nắm được các thông tin của đội tuyển trong thời gian vừa qua, điều kiện của đội tuyển, tiềm năng của cầu thủ. Sau đó tôi mới có thể trả lời được ĐTQG cần những gì.
- Khi đội tuyển thi đấu, ta thường thưởng cho cá nhân có thành tích nổi bật trong trận đấu, theo ông điều đó tốt hay xấu cho tập thể đội bóng? Các đội bóng quốc tế không thưởng kiểu như Việt Nam. (Nguyễn Văn Bình, 48 tuổi, 09-Hai Bà Trưng, thành phố PleiKu, Gia Lai).
- Nếu bình chọn cầu thủ thi đấu tốt nhất thì được nhưng bầu chọn cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thì không tốt chút nào. Vì bóng đá mang tính tập thể chứ không phải một cá nhân. Cầu thủ nhận rồi chia cho toàn đội bóng thì tốt, để đề cao tinh thần đồng đội.
- Ông đánh giá như thế nào về đội tuyển của chúng ta so với các đối thủ trong khu vực hiện nay? Nếu đội tuyển của chúng ta thi đấu tốt nhưng kém may mắn (trong bóng đá may mắn cũng là một yếu tố rất quan trọng) và không đạt được mục tiêu như đã đề ra thì ông sẽ làm gì? Ra đi hay tiếp tục dẫn dắt đội tuyển? (Pham Huy Toan, 36 tuổi, Cau Giay Ha Noi).
- Trong trường hợp đó, tôi sẽ ở lại. Vấn đề không nằm ở chỗ thắng hay thua.
- Xin chúc mừng ông đã trở thành tân HLV của đội tuyển VN. Cho hỏi: Ông cảm thấy thời tiết ngoài Hà Nội thế nào? Và sự khác biệt về yếu tố này giữa miền trong - nơi ông đã có gần 8 năm sinh sống - với ngoài Bắc liệu có cảnh hưởng gì đến ông không? (Nhím Xinh, 27 tuổi, Ngõ 58 - Kim Giang - Hà Nội).
- Thời tiết ở Hà Nội giống với quê hương tôi Bồ Đào Nha hơn là Sài Gòn. Hà Nội cũng có 4 mùa giống như Bồ Đào Nha. Do đó, tôi làm việc ở Hà Nội có lẽ sẽ tốt hơn ở Long An.
![]() |
VnExpress






