Sáng nay, Bộ Thương mại công bố bổ sung hạn ngạch cho 68 doanh nghiệp, với tổng số hơn 535.000 tá sản phẩm, thuộc 26 Cat các loại. Phần lớn đơn vị này thuộc nhóm đã có thành tích xuất khẩu từ đầu 2002, nhưng hồ sơ nộp không hợp lệ nên chưa được nhận quota trong tuần trước.
Hôm qua, sau hơn 10 ngày trễ hẹn, Bộ Thương mại đã chính thức giao hạn ngạch đợt 1 với tổng số hơn 5 triệu tá sản phẩm của 38 cat các loại. Đại diện nhiều công ty dệt may cho VnExpress biết, họ vô cùng bàng hoàng vì lượng quota được cấp quá ít, may ra chỉ đủ để xuất trong tháng này.
Vụ phó Xuất nhập khẩu (Bộ Thương mại) Lê Văn Thắng vừa cho VnExpress biết, bản báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may làm hàng đi Mỹ đã được hoàn tất chiều nay. Nếu không có gì thay đổi, sáng mai, Bộ sẽ tiến hành phân giao hạn ngạch đợt đầu cho 336 đơn vị.
Từ 1/1/2005, việc giới hạn lượng xuất trong lĩnh vực này sẽ bị bãi bỏ theo lịch trình của Hiệp định Hàng dệt may (ATC) trong khuôn khổ WTO. Như vậy, chỉ còn ít thời gian nữa, hàng dệt may trên toàn thế giới (kể cả VN, nếu đã gia nhập WTO) sẽ thoát khỏi chế độ hạn chế định lượng nặng nề duy trì suốt 40 năm qua.
Theo thông tư Bộ Thương mại ra hôm qua, từ 1/7, các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực có trách nhiệm cấp visa cho tất cả 38 Cat bị áp hạn ngạch. Đặc biệt, việc cấp visa phải hoàn tất trong vòng 8 giờ làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, trừ trường hợp phải kiểm tra tại nơi sản xuất.
Thứ trưởng Thương mại Mai Văn Dâu vừa cho VnExpress biết, kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Mỹ 5 tháng đầu năm ước đạt 900 triệu USD, trong đó gần 200 triệu USD là các Cat không bị áp hạn ngạch. Với tốc độ xuất hiện nay, giá trị hạn ngạch còn lại năm nay phân cho các đơn vị chỉ khoảng 600 triệu USD.
Theo hướng dẫn mới nhất của liên bộ Thương mại, Kế hoạch & Đầu tư và Công nghiệp, trường hợp doanh nghiệp không thể thực hiện hạn ngạch dệt may sang Mỹ đã được giao, phải có văn bản trả lại cho Bộ Thương mại để giao cho đơn vị khác.
Theo thông tư vừa ban hành của liên bộ Thương mại, Công nghiệp, Kế hoạch & Đầu tư, việc phân bổ số hạn ngạch nói trên sẽ được tiến hành từ nay đến hết tháng 6. Trong đó, ưu tiên cho những doanh nghiệp đã gửi hồ sơ hợp lệ cho Bộ Thương mại trước 15/5.
"Nếu phạm lỗi nặng, các doanh nghiệp dệt may sẽ bị cấm vĩnh viễn xuất hàng sang Mỹ, nhẹ thì bị cắt giảm hạn ngạch gấp 3 so với số lượng trong giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) giả", ông Diệp Thành Kiệt, Tổng thư ký Hiệp hội dệt may thêu đan TP HCM, cho hay.
Chính phủ vừa đồng ý về mặt nguyên tắc đối với giải pháp phân bổ hạn ngạch mà liên bộ Thương mại, Công nghiệp, Kế hoạch & đầu tư đệ trình tuần trước. Thông tư liên tịch giữa 3 bộ về vấn đề này sẽ được ban hành đầu tuần tới.
Sáng nay, Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Thương mại) Lê Văn Thắng cho VnExpress biết, bộ dự kiến sẽ trực tiếp giao hạn ngạch năm 2003 cho doanh nghiệp dựa trên thực lực sản xuất của đơn vị đó.
Thủ tướng Phan Văn Khải vừa có ý kiến về việc phân bổ hạn ngạch xuất khẩu dệt may sang Mỹ cho các doanh nghiệp. Trong đó nhấn mạnh, phải hạn chế tối đa cơ chế xin cho và các biểu hiện tiêu cực (kể cả việc mua bán quota).
Theo văn bản hướng dẫn mới nhất của Bộ Thương mại, hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ phân bổ cho các doanh nghiệp trong năm 2003 sẽ tính gộp cả lượng hàng mà đơn vị đó xuất đi từ 1/5 đến khi có thông báo giao hạn ngạch của liên bộ Thương mại, Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công nghiệp.
Trao đổi với VnExpress sáng nay tại hành lang Quốc hội, Phó thủ tướng Vũ Khoan cho biết Chính phủ đang nghiên cứu tổ chức đấu thầu cạnh tranh đối với 1,7 tỷ USD hạn ngạch hàng xuất khẩu dệt may vào thị trường Mỹ nhằm tránh tình trạng “xin - cho”.
Ngành dệt xứ Hàn vốn đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch SARS, nay lại đối mặt với muôn vàn khó khăn khi Mỹ quyết định áp hạn ngạch với hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam. Theo Hiệp hội Dệt may Hàn Quốc (KAIA), kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ có nguy cơ sụt giảm 30% bởi hiệp định mới.
Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ (AmCham) tại TP HCM vừa hoàn tất bản kiến nghị về việc thiết lập hệ thống phân bổ hạn ngạch cho hàng dệt may xuất khẩu sang Mỹ. Theo hiệp hội, có hai phương thức để làm cơ sở cấp quota cho doanh nghiệp là phân bổ theo thành tích và theo loại không thành tích.
Theo Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu, việc Chính phủ Mỹ dành hạn ngạch 1,7 tỷ USD cho hàng dệt may từ 1/5 đến hết năm 2003, sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam có thể thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu nói trên. Riêng thị trường Mỹ, tổng lượng xuất cả năm sẽ vào khoảng 2,2 tỷ USD.
Bộ Thương mại vừa có khuyến cáo đặc biệt cho các doanh nghiệp dệt may, yêu cầu khi xuất hàng sang thị trường Mỹ cần kiểm tra chặt chẽ các vận đơn xuất hàng, xuất trình đầy đủ hợp lệ các chứng từ liên quan và phải lưu trữ cẩn thận tất cả hóa đơn cho hải quan Mỹ kiểm tra.
Bộ Thương mại vừa có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp về việc xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ trong khi chờ quyết định của Bộ về cấp visa và phân bổ hạn ngạch. Các đơn vị phải báo cáo chi tiết về lượng xuất từ 1/1 đến 4/5 để làm cơ sở đối chiếu và cấp hạn ngạch dệt may xuất sang Mỹ năm 2003.
Nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho hay, đại diện đoàn đàm phán hai nước vừa đặt bút ký tắt hiệp định này sau hơn nửa tháng bàn thảo tại Washington. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ 1/5 với mức hạn ngạch xuất khẩu cho hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ năm nay là 1,7 tỷ USD.