Sáng nay, Vụ phó Xuất nhập khẩu (Bộ Thương mại) Lê Văn Thắng cho VnExpress biết, vẫn chưa nhận được trả lời chính thức từ phía Mỹ về phương án xử lý các lô hàng thuộc Cat 342/642 của các công ty dệt may Việt Nam đang bị kẹt mà Bộ đã đề xuất.
Lãnh đạo tập đoàn hàng tiêu dùng lớn thứ ba nước Mỹ này vừa có chuyến khảo sát tỉnh Nam Định và Hải Phòng để xem xét khả năng xây một cụm công nghiệp dệt may lớn chưa từng có tại Việt Nam. Nếu thành công, từ năm 2005, JC Penney sẽ nhập khẩu 500 triệu USD sản phẩm từ nhà máy này bán vào Mỹ.
Lý do nào để phân bổ hạn ngạch căn cứ theo thành tích 8 tháng cuối năm, tỷ lệ phân giao đợt 1 là bao nhiêu…, đó là những bức xúc của đại diện Hiệp hội Dệt may Thêu đan TP HCM (AGTEK) và nhiều doanh nghiệp phía Nam trong hội thảo sáng qua về Thông tư Liên tịch phân bổ hạn ngạch sang Mỹ năm 2004.
Theo tinh thần Thông tư 07 mà hai bộ Thương mại và Công nghiệp công bố sáng nay, việc quản lý, phân bổ quota năm sau sẽ do liên bộ trực tiếp đảm nhiệm như đã làm trong năm nay mà không tiến hành đấu thầu và phân cấp cho các địa phương. Liên bộ dự kiến bắt đầu giao cho doanh nghiệp sớm nhất vào tuần tới.
Do có sự chênh lệch về số liệu so với Hải quan Mỹ, Bộ Thương mại hôm qua đã yêu cầu các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực tạm ngừng cấp visa cho những lô hàng thuộc Cat 351/651, 447, 638/639 và 647/648, có vận đơn ký sau ngày 6/10/2003.
Bộ Thương mại hôm 26/9 đã ra thông báo dừng cấp visa đối với các mặt hàng áo sweater chất liệu bông (Cat 345) và sweater sợi nhân tạo (Cat 645/646) kể từ 29/9 tới, do có sự chênh lệch giữa lượng nhập khẩu vào Mỹ với số lượng cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và visa của phía Việt Nam.
Sau thời gian dài dồn sức cho thị trường Mỹ, nhiều đại gia trong ngành đang chật vật tìm đối tác, chuyển thị trường để kiếm được hợp đồng, dù chỉ vài trăm tá. Những nhà máy mới thành lập thì túng quẫn hơn, không xoay sở nổi, đành cho công nhân về sớm, thậm chí nghỉ việc luân phiên.
Bộ Thương mại hôm qua ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp làm hàng dệt may xuất khẩu sang Mỹ tính toán cụ thể việc sử dụng hạn ngạch đã được phân giao trong năm 2003, nếu không sử dụng hết phải trả lại Bộ trước 15/10 để giao cho các đơn vị khác có nhu cầu.
Theo Bộ Thương mại, hiện có khoảng 13.801 tá hạn ngạch (quota) chưa có nơi nhận vì các doanh nghiệp được giao không có địa chỉ rõ ràng. Trong tổng lượng hạn ngạch này, phần lớn rơi vào các cat "nóng" như 338/339, 347/348, 352/652.
Theo tin từ Bộ Thương mại, đoàn chuyên gia Mỹ sau khi kết thúc chuyến khảo sát thực tế vừa qua tỏ ra ngạc nhiên về năng lực sản xuất của các công ty dệt may Việt Nam và thừa nhận, hạn ngạch tiêu chuẩn năm 2003 không đáp ứng đủ nhu cầu giao hàng.
Theo Vụ phó Xuất nhập khẩu (Bộ Thương mại) Lê Văn Thắng, nhiều chuyên gia thừa nhận phương thức đấu thầu đã bộc lộ một số hạn chế và không còn thích ứng với hàng dệt may trong giai đoạn hiện nay. Chiều qua, ông đã trao đổi với VnExpress về dự thảo quy chế phân bổ hạn ngạch sang Mỹ năm sau.
"Cơ sở phân bổ trong kiến nghị của Phòng Thương mại Mỹ tại VN và Hiệp hội Dệt may VN thiếu tính thuyết phục, làm thiệt hại cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam", ông Diệp Thành Kiệt, Tổng thư ký Hội Dệt may Thêu đan TP HCM (Agtek), nhấn mạnh trong cuộc họp với doanh nghiệp thành viên cuối tuần qua.
Đấu thầu sẽ làm tăng đơn giá gia công sản phẩm, đối tác không đặt hàng vì giá cao và hậu quả cuối cùng là "ế" quota, doanh nghiệp có nguy cơ mất đối tác, mất thị trường. Đó là lý do quan trọng mà phần lớn đại biểu đưa ra tại hội thảo đề xuất phương án phân bổ hạn ngạch diễn ra sáng nay tại Hà Nội.
Các chuyên gia nhận định, nếu như 2003 là một năm không vui đối với những nhà sản xuất dệt may nước này thì năm 2004 tình hình còn có thể tệ hơn. Dự kiến vào cuối năm sau, quy định hạn ngạch mà chính quyền Mỹ đặt ra để ngăn chặn hàng nhập khẩu giá rẻ sẽ được bãi bỏ.
Bộ Thương mại cuối tuần qua đã giao số quota còn lại của năm nay cho 26 doanh nghiệp thuộc vùng khó khăn. Trong đợt phân bổ cuối cùng này, có tất cả 40.455 tá sản phẩm thuộc các Cat 334-335, 338-339 và 345.
Trao đổi với VnExpress, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty dệt may VN (Vinatex) nhấn mạnh, để tăng sức cạnh tranh trong hội nhập, các doanh nghiệp dệt may cần phải chú trọng tới việc nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.
Hôm qua, đoàn kiểm tra của Hải quan Mỹ đã có cuộc với Hiệp hội Dệt may VN nhằm trao đổi về vấn đề kiểm tra các doanh nghiệp xuất khẩu. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Hiệp hội giúp đỡ thông tin khi cần thiết.
Tin từ Bộ Thương mại cho hay, đoàn sẽ kiểm tra hồ sơ, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp VN làm hàng dệt may sang Mỹ trong thời gian từ 5 đến 21/8 tại TP HCM, và từ 15 đến 21/8 tại Hà Nội. Đây là một phần công việc trong quá trình triển khai, giám sát thực hiện Hiệp định Dệt may song phương.
Hôm qua, Bộ Thương mại đã đưa ra thông báo trên nhưng không nêu rõ lý do đề nghị ngưng cấp visa. Theo ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, ngoài 51 doanh nghiệp bị thu hồi hạn ngạch sau khi có kết quả kiểm tra đợt 1 của liên bộ, có thể số doanh nghiệp này cũng có dấu hiệu vi phạm.
Căn cứ báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, Bộ Thương mại hôm 24/7 quyết định xử phạt các doanh nghiệp cố tình khai khống năng lực để được nhận thêm hạn ngạch. Tổng số quota thu hồi của các đơn vị này lên tới 178.210 tá, ở 3 Cat đơn và 10 Cat đôi, chủ yếu là các Cat nóng như 338-339 hay 347-348.