IoT, Big Data, AI, in 3D là... những công nghệ được chuyên gia khuyến nghị tập trung để Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển.
Trung Quốc đang đẩy mạnh tích hợp công nghệ dân sự và quân sự nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang, theo kế hoạch 5 năm mới nhất của nước này.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc lần đầu đặt mục tiêu sở hữu "quân đội hiện đại hóa toàn diện" trong 7 năm tới.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc kêu gọi thay đổi cách quản lý và mô hình chợ sau khi Covid-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn Tân Phát Địa.
Mục tiêu “Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” vừa phải hoãn thêm 10 năm nữa, từ 2020 lên thành 2030.
Tăng T-90M hiện đại hóa có thể khóa và khai hỏa diệt mục tiêu ở xa trong khi di chuyển với vận tốc cao trên địa hình phức tạp.
Tokyo khẳng định việc hoán cải chiến hạm Izumo để vận hành siêu tiêm kích F-35B sẽ không đe dọa an ninh các nước khác.
Trung Quốc muốn lực lượng không quân có năng lực tác chiến không gian vào năm 2020.
Quá trình hoàn tất nâng cấp các hệ thống S-300PM ở Syria cho phép Damascus đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách tới 250 km.
Tập đoàn KRET đề xuất trang bị hệ thống tác chiến điện tử mới, giúp tăng khả năng sống sót của Il-20 trước tên lửa phòng không.
Các hệ thống phòng không Syria được Nga phục hồi và nâng cấp nhằm đối phó với những cuộc không kích tiềm tàng.
Lực lượng vũ trang Mỹ trong thế kỷ 19 chỉ là các đội dân quân cấp bang, không có đội quân chính quy thường trực như ngày nay.
Nhiều doanh nghiệp trong nước đang cảm thấy bối rối trong việc chuyển đổi số để hiện đại hóa nhà máy, hay như một cách gọi khác, là lên 4.0.
Hải quân Mỹ muốn hiện đại hóa ngư lôi Mk 48 có từ năm 1972 nhằm tăng tầm bắn và khả năng tàng hình.
Hải quân Philippines thừa nhận sự yếu kém và muốn trang bị các khí tài mới để đối phó với hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.
Nhà máy Kazan thử nghiệm chiếc Tu-160M2 hiện đại hóa đầu tiên, loại oanh tạc cơ lớn và uy lực nhất trong lịch sử Nga.
Giới phân tích hoài nghi về tuyên bố trang bị động cơ và tên lửa diệt hạm mới cho oanh tạc cơ hiện đại hóa Tu-22M3M của Nga.
Chiến lược hiện đại hóa quân đội Nga tập trung cho lục quân trong giai đoạn 2018-2025, nhằm bắt kịp công nghệ và lực lượng của Mỹ.
Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đang hiện đại hóa mạnh mẽ quân đội, nhưng chưa thể sánh ngang các cường quốc quân sự hàng đầu.
Nga phát triển phiên bản hiện đại hóa của tiêm kích Su-30SM, được trang bị hệ thống điện tử và vũ khí thông minh mới.