Là đầu tàu của Arsenal, nhưng Henry sẽ phải nỗ lực để giành sự thừa nhận ở Barca. Ảnh: AK. |
"Có Henry, Barca đã giành được chân sút hay nhất châu Âu hiện nay. Tôi tin Henry sẽ hợp cùng Eto'o trở thành cặp tiền đạo lợi hại, bởi ở đẳng cấp của mình, anh ấy thừa khả năng thích ứng với mọi lối chơi, mọi hoành cảnh", cựu hậu vệ Arsenal, Lauren Etame phát biểu khi biết tin đồng đội cũ gia nhập CLB xứ Catalan. Khi Lauren nói như vậy, ai cũng hiểu đó chỉ là lời chúc dành cho người mà anh từng 7 năm gắn bó khi chung sức phụng sự "các Pháo thủ", chứ chưa hẳn là nhận định lạc quan về tương lai của ngôi sao tiền đạo tuyển Pháp ở Barca.
Vài nét về Thierry Henry |
- Sinh ngày: 17/8/1977 tại Paris, Pháp. - Các CLB từng chơi: Monaco (1995-1998), Juventus (1998-1999), Arsenal (1999-2007), Barca (2007-) - Thành tích đáng chú ý: Vô địch World Cup 1998, Euro 2000, Confederations Cup 2003, Ligue I (1997), giải Ngoại hạng (2002, 2004) - Danh hiệu cá nhân: Chiếc giày vàng châu Âu (2004, 2005), Vua phá lưới giải Ngoại hạng (2002, 2004, 2005, 2006). |
Với 226 bàn thắng và bộ sưu tập gần như đầy đủ các danh hiệu đáng mơ ước (trừ Champions League) trong 8 năm khoác áo Arsenal, có lẽ chẳng ai nghi ngờ năng lực thực sự của Henry. Về lối chơi, tiền đạo người Pháp rất thích hợp với triết lý bóng đá tấn công truyền thống của Barca. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ sơ đồ 4-3-3 ưa thích của HLV Rijkaard hiện tại đang vận hành rất trơn tru, đặc biệt là ở tuyến đầu, nơi bộ ba Ronaldinho, Eto’o và Messi (R.E.M) ghi đến 46 bàn ở La Liga mùa vừa qua. Sự hiện diện của Henry chắc chắn sẽ ít nhiều làm xáo trộn đến kết cấu ấy của đội Á quân Tây Ban Nha mùa vừa xong.
Cựu thủ quân Arsenal có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công, từ đá hơi chếch sang cánh trái như sở trường ở Arsenal hay làm trung phong cắm như khi cùng ĐT Pháp dự World Cup 2006. Điều này có nghĩa là nếu phải ngồi ghế dự bị ở Nou Camp, Henry sẽ là dự bị hạng sang cho Ronaldinho và Eto'o, còn suất của Messi bên cánh phải là bất khả xâm phạm. Chẳng ai trong bộ ba R.E.M muốn ngồi ngoài và đẳng cấp cũng không cho phép họ làm như thế. Vậy Henry, một tên tuổi lớn, từng là "Vua" không ngai ở Arsenal, là trụ cột của ĐTQG Pháp, liệu có chấp nhận làm "kép phụ"? Hoặc giả như chấp nhận thì anh sẽ kiên nhẫn an phận trong vai trò ấy bao lâu?
Nhưng nếu để tân binh đắt giá Henry đá chính, đồng thời không làm phật lòng bộ ba R.E.M, thì Rijkaard sẽ sắp xếp hàng công như thế nào? Henry đá lệch trái, Eto'o làm trung phong cắm, Messi chơi bên phải, còn Ronaldinho sẽ dịch vào giữa sắm vai hộ công chăng? Về lý thuyết, cách bố trí này sẽ tạo ra bộ tứ tấn công "hàng khủng", nhưng thực tế, nó có thể sẽ phá vỡ tính cân bằng của cả đội khi cùng lúc có quá nhiều cầu thủ thiên về tấn công. Đấy là chưa tính đến khả năng sự bỡ ngỡ sẽ khiến Henry mất một thời gian mới tìm được tiếng nói chung với các đồng đội mới.
Cạnh tranh với Ronalinho - Messi - Eto'o sẽ là thách thức lớn nhất đối với Henry ở sân Nou Camp. |
Trước đây, cứ sau mỗi lần xuống phong độ và bị nghi ngờ, chỉ trích, Henry đều nhanh chóng dẹp tan những dư luận không tốt đó bằng cách ghi một loạt bàn thắng. Nhưng đó là thời còn ở Arsenal, nơi anh không có những đối thủ cạnh tranh xứng tầm và luôn là sự lựa chọn số một của HLV Wenger trên hàng công. Giờ đây, khi đến với Barca, sự ưu ái ấy sẽ không còn nữa. Anh sẽ phải đối mặt với câu hỏi: "Làm thế nào để được Rijkaard thừa nhận, làm thế nào để vượt qua bộ ba R.E.M, giành được vị trí chính thức?". Chỉ chính Henry, với tài năng, bản lĩnh và kinh nghiệm của một ngôi sao đang ở độ chín, mới có thể tìm được câu trả lời.
Mai Khanh