Dưới đây là một số ứng viên ở nội dung đơn nữ của giải Grand Slam sân đất nện khai mạc ngày 23/5.
Serena Williams (số một thế giới). Sinh ngày 26/09/1981. Cao 1,75 m, nặng 68 kg. Thuận tay phải. Thi đấu chuyên nghiệp từ 1995. Thành tích 36 danh hiệu (12 Grand Slam). Tiền thưởng: 30.752.507 USD. Thành tích tốt nhất ở Roland Garros: Vô địch (2002).
Đã trở lại với ngôi số một thế giới quen thuộc, cô em gái nhà Williams xứng đáng đăng quang hồi đầu năm ở Australia mở rộng, Grand Slam thứ 12 trong sự nghiệp của cô. Kể từ đó đến nay, Serena chỉ tham dự hai giải đấu tại Rome và Madrid vì dành phần lớn thời gian dưỡng thương đầu gối. Không mấy thành công ở những giải đấu khởi động, song tại Grand Slam, Serena luôn là đối thủ nguy hiểm nhất đối với mọi tay vợt muốn cạnh tranh. Một khi đạt thể lực tốt, Serena xem như nắm chắc phần thắng.
Serena Williams tại buổi họp báo trước giải. |
Venus Williams (2). Sinh ngày: 17/6/1980. Cao 1,85 m, nặng 72,5 kg. Thuận tay phải. Thi đấu chuyên nghiệp từ 1994. Thành tích 43 (7 Grand Slam). Tiền thưởng: 26.761.235 USD. Thành tích tốt nhất ở Roland Garros: Á quân (2002).
Lần đầu tiên kể từ tháng 5/2003, Venus trở lại vị trí thứ hai thế giới để cùng cô em gái Serena Williams thống trị làng quần vợt nữ thế giới. Sẽ không có món quà sinh nhật (17/6) nào tuyệt vời hơn là chức vô địch Roland Garros lần đầu tiên trong sự nghiệp. Phong độ của Venus ở mùa này khá tốt với hai chức vô địch tại Dubai và Acapulco trước khi về nhì tại Miami (thua Kim Clijsters). Sân đất nện không thực sự là điểm mạnh của Venus, song tuần trước, cô cũng lọt vào chung kết Madrid Masters trước khi thua Aravane Rezai.
Svetlana Kuznetsova (6). Sinh ngày 27/6/1985. Cao 1,74 m, nặng 73 kg. Thuận tay phải. Thi đấu chuyên nghiệp từ 2000. Thành tích: 12 (2 Grand Slam), Tiền thưởng: 13.992.961 USD. Thành tích tốt nhất tại Roland Garros: Vô địch (2010).
Trong số các tay vợt Nga hiện nay, Kuznetsova là người thi đấu tốt nhất trên mặt sân đất nện và chiến thắng áp đảo trước Safina ở trận chung kết năm ngoái là một minh chứng. Tuy nhiên, phong độ của Kuznetsova mùa này đã sa sút nghiêm trọng khi chỉ thắng được 4 trận trong số 5 giải đã chơi kể từ đầu mùa. Liệu Paris, với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch, có khơi lại nguồn cảm hứng của Kuznetsova?
Samantha Stosur (7). Sinh ngày 30/04/1984. Cao 1,72 m, nặng 65 kg. Thuận tay phải. Thi đấu chuyên nghiệp từ 1999. Thành tích: 2 (0). Tiền thưởng: 4,998,332 USD. Thành tích tốt nhất ở Roland Garros: Bán kết (2009).
Từ một tay vợt chỉ được biết nhiều đến khi đánh đôi, Samantha Stosur bất ngợt lọt vào tốp 10 thế giới lần đầu tiên, nhờ vào thành tích đi tới bán kết Roland Garros 2009. Vốn quen đánh đôi nên Stosur sở hữu lối chơi giao bóng và volley trên lưới khá tốt. Cô cũng có phong độ tương đối ổn định kể từ đầu mùa. Mới đây nhất, cô gái người Australia này đã lọt đến trận chung kết tại Stuttgart.
Justine Henin (23). Sinh ngày 01/06/1982. Cao 1,67 m, nặng 57 kg. Thuận tay phải (trái tay bằng 1 tay). Thi đấu chuyên nghiệp từ 1999. Thành tích: 42 (7 Grand Slam). Tiền thưởng: 20.633.473 USD. Thành tích tốt nhất ở Roland Garros: Vô địch (2003, 2005, 2006, 2007).
Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, hiếm tay vợt nào đánh bại nổi Henin trên mặt sân đất nện. Vấn đề là cô có tìm lại được sức mạnh ấy sau 19 tháng xa rời sân quần vợt. Sự trở lại của Henin là một tin vui cho làng quần vợt nữ thế giới vì tính cạnh tranh sẽ cao hơn hẳn. Thực tế đã được chứng minh khi Henin lọt vào chung kết Australia mở rộng. Dạo ấy cô đã thua Serena, nhưng bây giờ là sân đất nện ưa thích của tay vợt người Bỉ. Chức vô địch tại Stuttgart vừa qua là một sự khẳng định, song khó khăn của Henin là cô đang dính chấn thương gãy ngón tay trái.
Justine Henin. |
Jelena Jankovic (4). Sinh ngày 28/02/1985. Cao 1,77 m, nặng 59 kg. Thuận tay phải. Thi đấu chuyên nghiệp từ 2000. Thành tích: 12 (0). Tiền thưởng: 10.534.934 USD. Thành tích tốt nhất ở Roland Garros: bán kết (2007, 2008)
Jankovic là một trong những ví dụ tiêu biểu về biệt danh Nữ hoàng không Grand Slam. Sau khởi đầu tồi tệ hồi đầu năm, Jankovic đã vô địch ở Indian Wells và sau đó vào đến chung kết tại Madrid. Việc hai lần lọt vào bán kết Roland Garros (2007, 2008) chứng tỏ cô đã khá thích nghi với mặt sân đất nện.
Tuấn Sơn