Hazard sẽ thi đấu cho Chelsea với bản hợp đồng 5 năm, nhận lương khoảng 170.000 bảng mỗi tuần. |
Chia sẻ sau khi ký hợp đồng với Chelsea hôm qua, trong thương vụ trị giá 34 triệu bảng, Eden Hazard tiết lộ anh đã nói chuyện trực tiếp với cả HLV Alex Ferguson của Man Utd lẫn Abramovich. Sau những cuộc trao đổi này anh đã có quyết định cuối cùng trong việc chọn bến đỗ mới.
"Tôi đã nói chuyện với Abramovich, ông ấy là một người đơn giản và yêu bóng đá", anh nói. "Chúng tôi có cùng lý tưởng. Ông ấy muốn khẳng định vị trí đỉnh cao của Chelsea. Chelsea đã chịu chi để có tôi, nhưng trên thực tế tôi chưa từng đưa ra đòi hỏi gì ghê gớm đối với họ".
Man City, Arsenal và Tottenham cũng được cho là quan tâm đến cựu ngôi sao của Lille. Tuy nhiên tất cả đều không có cơ hội tiếp cận, vì Hazard đã sớm xác định rằng anh chỉ muốn chọn hoặc Chelsea hoặc Man Utd.
"Trước nay tôi luôn nói tôi muốn thi đấu ở Anh. Tôi đã phân vân giữa Man Utd và Chelsea, nhưng cuối cùng tôi đã chọn Chelsea vì theo tôi họ có những dự án tốt hơn. Tôi đã có cơ hội liên hệ với cả hai câu lạc bộ và nói chuyện với các huấn luyện viên của họ. Tôi muốn năm nào cũng được chơi ở Champions League".
"Khi chelsea vô địch Champions League, tôi đã tự nhủ với mình rằng 'Tại sao mình không chọn Chelsea nhỉ?'. Họ có một đội hình trẻ trung và tôi tin mình sẽ có cơ hội tốt hơn nếu chơi ở đó".
"Ở tuổi 21, việc giành một suất tại những đội bóng như Real Madrid hay Barcelona có lẽ sẽ rất khó khăn. Ở Chelsea, nếu tôi chơi đủ tốt, tôi sẽ kiếm được vị trí trong đội hình".
Hazard nằm trong làn sóng đầu tư mới của Abramovich - như một phần thưởng khi đội bóng đạt đến đỉnh cao như ông hằng mong ước. Trước đó đại gia thành London đã chiêu mộ Marko Marin với giá 6,5 triệu bảng và sắp sửa hoàn tất hợp đồng trị giá 38 triệu bảng với tiền đạo của Porto - Hulk.Thương vụ bom tấn này được cho là đã xong đến 90 phần trăm.
"Tôi đã giành được nhiều danh hiệu ở Porto trong 4 năm qua, và tôi có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người ở đây", Hulk nói. "Nhưng nếu cần phải ra đi, tôi nghĩ mình sẽ quyết định một cách thoải mái. Tôi tin chắc họ cũng sẽ hiểu động lực phía sau quyết định của tôi, nếu tôi chuyển sang đội bóng khác".
Đức Anh