
Ông Nguyễn Đoan Hùng. Ảnh: H.C.
- TTGDCK TP HCM đã đưa ra cảnh báo về thị trường quá nóng. Về phần mình, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có động thái gì?- Thị trường có thời gian tăng quá nóng nay đang tự điều chỉnh lại. Giờ là thời điểm hết sức nhạy cảm, chúng tôi sẽ theo dõi kỹ mọi diễn biến nhưng về cơ bản sẽ để thị trường hoạt động theo cung cầu.
- Có ý kiến cho rằng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ thua thiệt rất lớn trong đợt điều chỉnh này. Ông nghĩ sao?
- Đúng là thời gian qua thị trường chứng khoán có thêm nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều nhà đầu tư tổ chức, thể hiện qua việc hình thành các quỹ đầu tư và sự tham gia mạnh mẽ của hệ thống bảo hiểm. Nói một cách khác, số lượng nhà đầu tư có tổ chức tăng rất mạnh. Họ có chiến lược đầu tư và khả năng phân tích tốt hơn. Tôi thấy đang có xu hướng các nhà đầu tư riêng lẻ muốn tham gia vào các quỹ đầu tư để có cơ sở bỏ vốn tốt hơn.
- Tháng 12, lượng hàng tung vào thị trường tăng rất mạnh. Vậy tới đây tỷ lệ sở hữu cổ phần (room) cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được quy định ra sao?
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan giám sát, quản lý và thực hiện các quy định về room cho nhà đầu tư nước ngoài vì thế chúng tôi chỉ có kiến nghị thôi. Theo tôi được biết hiện chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành quy định cụ thể đó. Cách thức là mở room dần với một số ngành nghề nhạy cảm, những ngành không quan trọng sẽ mở hết còn những lĩnh vực như ngân hàng, hàng không sẽ không mở so với hiện hành.
- Từ đầu năm 2007, Luật Chứng khoán có hiệu lực. Việc soạn thảo và ban hành các nghị định hướng dẫn đang tiến hành đến đâu?
- Dưới luật có hai nghị định. Cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến các bộ đóng góp cho 2 dự thảo xong, hiện Bộ Tư pháp và Chính phủ đang thảo luận lần cuối. Mọi việc hết sức khẩn trương để có thể ban hành kịp thời điểm Luật có hiệu lực. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã soạn thảo các thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định và trình Bộ Tài chính.
- Nhu cầu giao dịch trực tuyến rất lớn. Để thực hiện, nhà đầu tư phải ký lệnh khống và chấp nhận mọi rủi ro. Vậy trong những văn bản trên, Ủy ban có soạn thảo quy định nào để góp phần bảo vệ nhà đầu tư?
- Hiện một số công ty chứng khoán cho phép đặt lệnh bằng điện thoại hoặc đặt lệnh qua mạng. Tuy nhiên, giao dịch trực tuyến rất phức tạp vì thế sẽ phải chờ đến khi có Luật Giao dịch trực tuyến để quy định đại trà.
Phong Lan thực hiện