![]() |
Quá trình phóng tên lửa Unha-2 của Triều Tiên trong năm 2009. Ảnh: Sciforums |
"Các bên nên bình tĩnh và kiềm chế để tránh không có những hành động có thể làm phức tạp vấn đề này", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói hôm nay.
Ông Hồng cho hay Bắc Kinh đã có liên lạc trực tiếp với Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Mỹ và các bên khác, ngay sau khi được biết về kế hoạch phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo của Bình Nhưỡng.
"Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á là mối quan tâm chung của tất cả các bên, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của các nước liên quan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.
Tuyên bố của ông Hồng được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản tuyên bố đang chuẩn bị các hệ thống phòng thủ tên lửa để bắn rơi tên lửa của Triều Tiên, nếu nó gây đe dọa cho nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka hôm nay cho biết ông đã ra lệnh cho các quan chức sẵn sàng cho tình thế khẩn cấp, đặc biệt trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại Seoul để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai.
Triều Tiên hôm 16/3 tuyên bố sẽ phóng một tên lửa để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo trong khoảng từ ngày 12 tới 16/4, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Mỹ, Hàn Quốc và một số nước cho rằng đây thực chất là một cuộc phóng thử tên lửa tầm xa, một động thái vốn bị cấm theo Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời phá vỡ thỏa thuận phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng và Washington mới đạt được.
Chương trình nguyên tử của Triều Tiên dự kiến sẽ là chủ đề trao đổi trong các phiên họp vào ngày 26 và 27/3 của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai.
Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết: "Chúng tôi hết sức quan tâm tới tuyên bố mới đây của Ủy ban Khoa học Công nghệ Không gian Vũ trụ Triều Tiên về việc sẽ phóng vệ tinh Quang Minh Tinh-3".
Theo ông Nghị, Việt Nam luôn mong muốn một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và thịnh vượng. "Trên tinh thần đó, chúng tôi nhấn mạnh tính cần thiết của việc tuân thủ nghiêm túc Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và mong muốn các bên liên quan có đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới", ông Nghị nêu rõ.
Phan Lê