![]() |
Ảnh: Seniorschoice. |
Khảo sát do Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thực hiện tại 29 khoa lâm sàng thuộc khối ngoại, sản và cấp cứu của 9 bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh cho thấy: Chỉ có 2,3% số bệnh viện có lavabo đủ phương tiện vệ sinh bàn tay. Kiến thức về vệ sinh của nhân viên y tế cũng rất kém, hơn 58% không trả lời đúng các câu hỏi về làm sạch bàn tay. Trung bình họ chỉ làm việc này 3-5 lần mỗi ngày.
Trong khi đó, một nghiên cứu khác tại Bệnh viện Bạch Mai đã khẳng định, việc vệ sinh bàn tay trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân là cách hiệu quả nhất để tránh lây chéo bệnh trong cơ sở y tế. Theo giáo sư Trần Quỵ, Giám đốc bệnh viện, việc rửa tay đúng quy trình sẽ làm giảm 50% số ca nhiễm khuẩn bệnh viện. Do chú trọng việc này, tỷ lệ nhiễm khuẩn của cơ sở này đã giảm từ 10% xuống còn 5,7%, tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn cũng giảm một nửa.
H.H.