Nhật Bản khoét rỗng núi xây công trình 600 triệu USD Đài quan sát hạt vũ trụ neutrino lớn nhất thế giới đang được xây dựng trong núi Nijuugo, thị trấn Kamioka, dự kiến hoàn thành năm 2026.
Dự án kính viễn vọng săn 'hạt ma' dưới nước Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển một kính viễn vọng khổng lồ để quan sát hạt neutrino từ dưới hồ hoặc biển sâu.
Trung Quốc lắp cấu trúc 600 tấn của máy dò hạt ma Các kỹ sư đang lắp ráp một cấu trúc hình cầu bằng nhựa plexiglass, bộ phận cốt lõi của máy dò hạt neutrino thế hệ tiếp theo.
Cơ sở nghiên cứu hạt neutrino nằm sâu 700 m dưới lòng đất Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở thí nghiệm neutrino có quy mô lớn thứ hai tại nước này ở thành phố Giang Môn, tỉnh Sơn Đông.
Thu được 'hạt ma quái' phát ra từ Mặt Trời Các nhà vật lý lần đầu phát hiện các hạt neutrino hiếm được tạo ra từ chu trình CNO bên trong lõi Mặt Trời.
Cỗ máy dò hạt ma ở độ sâu 1.000 mét dưới lòng đất Căn phòng cao bằng tòa nhà 15 tầng dưới lòng đất được trang bị những máy dò nhạy nhất nhằm phát hiện hạt neutrino hay còn gọi là "hạt ma".
Trái Đất hấp thụ các 'hạt ma' mang năng lượng cao Một số hạt neutrino mang năng lượng cao bị hấp thụ khi đi chuyển qua Trái Đất.
Thủ phạm có thể gây ra tia vũ trụ bắn phá Trái Đất Hố đen có thể xé xác sao lùn trắng, tạo ra tia vũ trụ năng lượng cao và các hạt neutrino lao về phía Trái Đất.
7 hố nhân tạo sâu hun hút như đường xuống địa ngục Những hố nhân tạo sâu nhất thế giới vươn xa hàng kilomet dưới lòng đất, dễ gợi liên tưởng đến con đường dẫn xuống địa ngục.
Những nhà khoa học tiên phong đo vận tốc ánh sáng Nhà thiên văn Ole Roemer là người đầu tiên chứng tỏ ánh sáng truyền với vận tốc hữu hạn khi nghiên cứu chuyển động của vệ tinh sao Mộc.
Nghiên cứu hạt neutrino đoạt giải Nobel Vật lý Giáo sư người Nhật Takaai Kajita và người Canada Arthur B.McDonald với công trình nghiên cứu chứng tỏ hạt neutrino có khối lượng hôm qua được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tuyên bố đoạt giải Nobel Vật lý.
Giáo sư Nhật và Canada được trao Nobel Vật lý 2015 Giáo sư người Nhật Takaai Kajita và người Canada Arthur B.McDonald với công trình nghiên cứu về hạt neutrino hôm qua được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tuyên bố đoạt giải Nobel Vật lý.