Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, 'hạt mầm' yếu, giám khảo và MC cũng yếu là lý do một số chương trình khiến người xem phải chuyển kênh vì không đáp ứng được kỳ vọng của họ.
Các thí sinh trong So you think you can dance (SYTYCD) đều là những tay nhảy trẻ trung trên dưới 20 tuổi nhưng đa số đã học múa học nhảy từ lúc 6, 7 tuổi lại được những tay biên đạo cự phách trong giới showbiz Mỹ chỉ đạo. Còn các sao trong Dancing With The Stars đa số ở lứa tuổi 30 - 50 thì thi nhảy với các vũ công chuyên nghiệp giỏi ở Mỹ và thế giới. Các thí sinh của American Idol thì được sự tư vấn của nhà tư vấn nhạc tên tuổi Jimmy. Có xem mới thấy sự tiến bộ của họ sau mỗi tuần thi.
Tôi nhận ra họ chính là những nam châm cực mạnh đã thu hút một lượng người xem khoảng vài chục triệu trong mỗi đêm thi của chương trình. Tôi cũng đã xem vài chương trình đã bị hủy bỏ sau vài tuần thử thách vì thiếu khán giả.
Nói về hạt mầm thì phải nói đến việc chọn ra những hạt mầm tốt và sáng như kim cương và chính giám khảo là những người đã làm công việc nhặt ra những viên kim cương giá trị này.
Đêm 20/6, tôi có xem SYTYCD mùa thứ 9 đang trong vòng tuyển chọn cuối cùng ở Las Vegas và Hollywood để chọn ra 10 thí sinh nam và 10 thí sinh nữ (gọi là Top 20) trong số 181 thí sinh đã qua được các vòng sơ tuyển tại 5 thành phố lớn ở Mỹ trong những tuần trước cho chương trình thi đấu chính thức bắt đầu vào tháng sau.
Nhìn vào một ban giám khảo gồm 6 vị và đều là những nhà biên đạo cừ khôi trong showbiz Mỹ, nghe họ nhận xét về từng thí sinh, xem cách các cuộc thi tuyển được tổ chức từ sáng tinh mơ đến tối khuya, nhìn những thí sinh ra sức miệt mài tập luyện để mong được vào Top 20 mới thấy sự chuyên nghiệp và quyết tâm lựa chọn được những người xuất sắc nhất công phu như thế nào.
Có vài người bị chấn thương trong lúc tập luyện và đã phải nhập viện nhưng vẫn có những thí sinh nhảy múa, mặt mày hớn hở vui mừng khi được vào vòng thi kế tiếp và những gương mặt ràn rụa nước mắt buồn tủi khi bị loại và phải ra về. Qua đó tôi mới biết được tại sao có những thí sinh đã phát biểu: "Đây là cuộc sống của tôi và tôi đã cố gắng hết sức mình để thực hiện hoài bão nhảy múa của mình".
Tôi đã nghe 6 giám khảo nhận xét về 2 thí sinh nữ được cho cơ hội cuối cùng để được đi tiếp hay bị loại ngay (gọi là Dance For Life). Đối với thí sinh thứ nhất, bà giám khảo Debbie Allen đã nói như sau: "Tôi chỉ thấy bài thi nhảy của cô toàn là về SEX và tôi khuyên cô mặc thêm quần áo vào", kết quả là cả 6 giám khảo đã nói "không" với thí sinh này.
Đối với thí sinh nữ thứ nhì, tôi nhìn thấy cả 6 vị giám khảo đều lặng thinh chăm chú theo dõi những động tác và những bước nhảy của cô thí sinh này. Có vài vị đã không ngăn được những dòng nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến những bước nhảy kỳ diệu đang diễn ra trước mắt họ. Rồi cả 6 vị giám khảo đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay khen ngợi là "tuyệt vời " và đều đồng ý để thí sinh này vào vòng thi kế tiếp.
Clip nhảy chung của Top 20 trong SYTYCD
Ngoài thí sinh và giám khảo, một thiếu sót lớn nếu không nói đến cô dẫn chương trình duy nhất của SYTYCD, cô chân dài người Anh rất quen thuộc và nổi tiếng Cat Deely.
Không những xinh đẹp, Cat Deely lại rất có duyên và rất tài ba khi dẫn chương trình qua cách tiếp xúc và phỏng vấn các thí sinh trước khi cuộc thi tuyển bắt đầu và sau khi chấm dứt. Cat Deely cũng đã góp phần làm cho SYTYCD hấp dẫn và thành công!
Thí sinh đã được chăm sóc việc ăn ở và giải trí ở khách sạn thật chu đáo, họ đã thi rất nghiêm túc với tất cả những gì họ có thể để chinh phục khán giả và giám khảo.
Các giám khảo rất chuyên nghiệp, kinh nghiệm, nghiêm túc và trung thực trong cách đánh giá từng thí sinh, các buổi thi được tổ chức chu đáo.
Nói tóm lại, hạt mầm sáng giá và được chọn lọc kỹ, các giám khảo có chuyên nghiệp và công tâm, người dẫn chương trình khéo léo, có duyên, cuộc thi có kịch bản tốt, có trình độ và lôi cuốn khán giả là những yếu tố đã làm cho các chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ đã lôi cuốn vài chục triệu người xem trong mỗi đêm thi.
Tuy Can