Đường vào xã Chơ Chun, cách thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) 200 km có những đoạn dốc đất lầy lội, xe máy về số một để vọt lên cũng rất khó khăn. Lái xe phải gồng người để giữ cho xe không bị trượt khỏi đường. |
Xã Chơ Chun vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Điện ở đây được cung cấp bằng tua bin đặt dưới suối, chỉ đủ để dùng cho ánh sáng tối thiểu và sạc điện thoại. Chiếc điện thoại di động nhiều khi được sử dụng như đèn pin để soi sáng vào ban đêm |
Trước đây khi chưa có trạm phát sóng Viettel, chiếc hộp này là vị trí có thể bắt được sóng lạ từ đâu đó, lúc có lúc không để liên lạc ra ngoài xã. Nay nhờ trạm phát sóng di động, chiếc hộp chỉ dùng để đặt điện thoại của trạm xá xã Chơ Chun. |
Để có thể đưa được sóng di động tới những vùng xa, các nhân viên nhà mạng phải vất vả để gìn giữ “con đường” vô hình nối thông tin tiên lạc ở các xã nghèo Quảng Nam. Trong ảnh là nhân viên kỹ thuật Nguyễn Quang Ngọc của Viettel phải leo dây lên trạm để duy trì hoạt động của các cột sóng. |
Leo lên trạm thu phát sóng để kiểm tra thiết bị. |
Lúc anh Ngọc trở về sau khi đã kiểm tra hoạt động của trạm thu phát sóng thì trời cũng nhá nhem tối. Do địa hình núi nên leo dây là cách duy nhất để tiếp cận với các trạm. |
Người dân Chơ Chun giờ có thể liên lạc với nhau mà không sợ trời mưa, đường xấu. |
Đây là con đường vào xã Gary, một xã nghèo tỉnh Quảng Nam. |
Cũng như Chơ Chun, nhiều hộ dân nơi đây vẫn dùng điện nước từ tua bin đặt dưới suối bên cạnh nhà. |
Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Nhịp, quê Lâm Đồng, định cư tại xã Gary. Công việc bán hàng tạp hóa, chị thường xuyên gọi Facetime cho mẹ ở Lâm Đồng, điều rất khó tin với một xã nghèo với điện chỉ đủ thắp sáng. Chị tâm sự trước đây không có sóng di động Viettel thì vùng này rất buồn, không có gì giải trí. |
Phút thư giãn của 2 chiến sĩ đồn biên phòng ở xã Gary. Ở nơi đây, Viettel là mạng duy nhất có sóng di động với 3G. Nhờ thế, ngoài việc liên lạc với gia đình, người thân, các chiến sĩ còn có thể lướt web, xem tin tức cập nhật tình hình rất nhanh chóng. |
Ngoài sóng điện thoại, 3G cũng được sử dụng truy cập cho laptop và đem tới xa lộ thông tin vô tận cho những học sinh cùng thầy giáo. Trong ảnh là 2 thầy giáo và học sinh trường Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ch'ơm. |
Thu Ngân