Tôi sinh sống ở quê, cũng gặp tình trạng bị hàng xóm nuôi chim yến làm phiền. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi, tại điều 25 về quản lý nuôi chim yến có quy định cụ thể về thời gian phát, cường độ âm lượng khi phát loa và có quy định rõ: "Vùng nuôi chim yến phải đảm bảo phù hợp với tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không ảnh hưởng đến đời sống của dân cư tại khu vực nuôi".
Nhưng thực tế, nhiều người nuôi yến hiện nay vẫn mở loa bất chấp ngày đêm. Riêng tại khu vực nhà tôi, người ta mở từ 5h đến 20h15 liên tục không nghỉ, từ ngày này qua ngày khác.
Bản chất chim yến là loại động vật tự nhiên. Tập tính hoạt động của chúng là buổi sáng đi kiếm ăn và buổi chiều bay về tổ. Về âm thanh có hai loại được người nuôi mở là: âm ru (được mở bên trong nhà yến 24/24, loại âm này có cường độ âm thanh nhỏ nên không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh) và âm dụ (gồm âm yến đi và âm yến về, đây mới là loại âm gây ảnh hưởng nhiều vì biến độ âm thanh loại này cao - thấp thất thường gây khó chịu đến người nghe).
Về kinh tế, chi phí đầu tư xây dựng nhà yến là không nhỏ (khoảng 400 - 600 triệu đồng cho loại nhà yến có diện tích 5x15 m2). Đây cũng là loại hình kinh tế mang đến thu nhập thụ động ổn định cho người dân.
Về đời sống, tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có quyền được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả, được có những giờ phút yên tĩnh để tập trung suy nghĩ hoặc chỉ đơn giản là để ngủ, nghỉ. Nhưng tôi cứ về nhà là lại nghe những tạp âm rất khó chịu từ người nuôi yến. Điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống, tinh thần của tôi. Cảm xúc khó chịu, bực bội cứ len lỏi, tích tụ, tăng dần mỗi ngày một chút, rồi đến lúc nó sẽ bùng lên, dẫn đến hậu quả rất khó kiểm soát, ngoài việc mất tình làng nghĩa xóm.
Câu hỏi là tại sao vì lợi ích kinh tế của một vài cá nhân mà buộc tập thể xung quanh phải chịu đựng như vậy? Nhà của họ thì họ có quyền bật loa là đúng, nhưng đáng lẽ chỉ được mở âm lượng trong phạm vi nhà họ nghe thôi chứ? Chúng tôi không có nhu cầu nghe nhưng vẫn bị người nuôi yến làm phiền tối ngày, vậy đó có phải là hành vi gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và gây mất trật tự xã hội không?
>> 'Đã đến lúc cấm hoàn toàn karaoke tra tấn tại gia'
Tại sao hát karaoke ồn ào thì lại có ý kiến đề nghị nghiêm cấm, còn hình thức mở loa dụ yến gây ồn lại không? Không lẽ họ bỏ số tiền lớn để đầu tư nhà yến là mặc định là có quyền mở loa gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác sao? Và tình trạng này đến khi nào mới kết thúc? Một năm, hai năm, hay là cả phần đời còn lại chúng tôi phải nghe những loại tạp âm này?
Về giải pháp, tôi cho rằng, để dung hòa giữa lợi ích kinh tế của người nuôi yến và đời sống của người xung quanh, cần hạn chế thời gian mở loa dụ yến buổi sáng (từ 5h đến 7h) và buổi chiều (từ 17h đến 19h). Ngoài ra, âm lượng phát tại miệng loa chỉ được tối đa là 60 dB (theo quy định tại Nghị định 13). Bên cạnh đó, đề nghị các nhà nuôi chim yến phải áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng loại âm thanh siêu âm để thay thế dần các loại loa truyền thống hiện nay.
Về việc tăng số lượng đàn yến cũng cần áp dụng các hình thức mới như cung cấp thức ăn tự nhiên trong nhà yến, dùng ruồi lính đen làm thức ăn trong nhà yến, bên ngoài có thể nghiên cứu trồng thêm cây xanh tạo môi trường tự nhiên và độ ẩm để thu hút số lượng yến về. Một số người bạn tôi hiện tại cũng đầu tư nuôi chim yến và bị phản ánh từ hàng xóm và chính quyền địa phương, nên rõ ràng đây không còn là câu chuyện cá biệt của riêng ai, cần sớm được các cáp chính quyền và người nuôi yến quan tâm, tìm giải pháp xử lý.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.