Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 16/10/2015, 03:58 (GMT+7)

'Hàng thải' của Man Utd chi gần 4 triệu đôla mua biệt thự

Tiền đạo trẻ Wilfried Zaha vừa quyết định chi 3,8 triệu đôla để mua lại căn biệt thự sang trọng từ gia đình cố Chủ tịch đội Crystal Palace, Ron Noades.

Zaha hiện chơi thành công cho Crystal Palace trong vai trò tiền vệ cánh, tại Ngoại hạng Anh. Với mức lương tuần tăng lên đến 80.000 đôla, cầu thủ 22 tuổi này bắt đầu tận hưởng một cuộc sống quý phái.

Căn biệt thự tại Purley, London mới được Zaha mua lại. Chỗ này có bảy phòng ngủ, sáu phòng tắm, một phòng chiếu phim và một bể bơi.

Bể bơi trong biệt thự, với thiết kế độc đáo và sang trọng, là nơi để gia chủ thư giãn.

Chủ cũ Ron Noades (trái) chụp ảnh cùng vợ Novello cạnh bể bơi. Vị Chủ tịch của Crystal Palace này qua đời vào năm 2013 do bệnh ung thư phổi.

Noades từng dẫn dắt Crystal Palace suốt 17 năm (1981-1998). Trong giai đoạn này, đội bóng giành quyền lên chơi giải vô địch Anh và vào chung kết FA Cup 1990.

Trước khi trở lại Crystal Palace năm 2014, Zaha thi đấu không thành công trong màu áo Man Utd, dù từng được đích thân Alex Ferguson mua về.

Zaha chỉ có bốn lần vào sân chơi cho Man Utd trước khi bị đem cho mượn và bán đứt trở lại Crystal Palace.

Sau khi trở lại Crystal Palace, Zaha tỏa sáng đưa đội bóng giành quyền lên chơi Ngoại hạng Anh. Sau đó tiền vệ cánh này tiếp tục thi đấu thành công giúp đội xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp mùa trước.

Zaha từng hai lần chơi cho tuyển Anh. Nếu tiếp tục có phong độ tốt, cầu thủ này có thể lọt vào danh sách dự Euro 2016.

Xuân Hoàng