Theo Thanh tra giao thông Hà Nội, trong 114 hãng taxi bị thanh kiểm tra, đoàn đã phát hiện 17 hãng không có giấy phép kinh doanh, 453 xe của 30 hãng không có chứng chỉ (hết hạn), trong đó hãng taxi 3A có tới 290 trong tổng số 349 xe kiểm tra không có chứng chỉ.
Nhiều hãng có số lượng xe không đạt tiêu chuẩn chiếm số lượng lớn, như hãng taxi Thăng Long có 28 xe, VIC 24 xe, Việt Thanh 16 xe... Ngoài ra, có hai hãng sử dụng quá số thiết bị cho phép trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, 36 đơn vị chưa hoàn thiện hồ sơ kê khai giá cước.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính hơn 20 hãng, tạm giữ 47 xe. Ngoài ra, đoàn đã từ chối kiểm tra một số xe quá cũ, sơn xe bị bong tróc hoặc niêm yết giá cước không đầy đủ. Ba hãng taxi bị phát hiện sử dụng phù hiệu giả.
Về lái xe, một số doanh nghiệp chưa trang bị đồng phục cho lái xe theo quy định, có 500 lái xe thuộc 28 doanh nghiệp không có chứng chỉ tập huấn theo quy định hoặc hết hạn.
Trao đổi với VnExpress, ông Lê Tuấn Anh, Phó thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, những xe vi phạm trong đợt kiểm tra này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. "50 xe đang bị tạm giữ, chúng tôi sẽ bàn giao cho các đơn vị khi thủ tục pháp lý về xe và con người được hoàn tất", ông Tuấn Anh nói.
Ông Tuấn Anh cũng cho biết, đây là đợt kiểm tra tổng thể và toàn diện với tất cả hãng taxi, nhằm nắm thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, cơ quan quản lý sẽ sửa đổi các chính sách cho phù hợp, chấn chỉnh những yếu kém.
Bá Đô