![]() |
Sản phẩm dây đeo cổ thuộc bộ sưu tập Võ Lâm kim bảo của VinaGame. Ảnh chụp màn hình. |
Mua bán vật phẩm trong trò chơi diễn ra tấp nập không thua kém gì ngoài đời thực. Thị trường này phần lớn nhất vẫn thuộc về các game thủ dù rằng ở hầu hết trò chơi đều có "đầu mối" kinh doanh do nhà cung cấp trò chơi làm "chủ xị", như Võ Lâm đại lầu, Siêu thị PTV, TS Point Shop, Cửa hàng GunBound, Siêu thị đồ xịn Silkroad Online... Các loại hàng hóa tại đây bao gồm quần áo, thuốc men, vật dụng làm đẹp, tăng sức mạnh... Đặc điểm chung của sản phẩm này là mang tính giải trí hoặc tiêu dùng, nghĩa là sử dụng xong sẽ không còn giá trị hoặc chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định.
So với ngày thường, hoạt động mua bán đồ ảo ở các chợ náo nhiệt hơn vào thời điểm trước buổi công thành, hoặc diễn ra sự kiện. Lượng giao dịch tăng cao cùng lúc với các hàng hóa ở cửa hàng, siêu thị, đặc biệt loại tăng tính sát thương, sức mạnh hoặc thuộc sản phẩm làm đẹp tạo được chú ý bởi tính mới lạ tiêu thụ rất mạnh. Với game thủ, thế giới thực và ảo đang ngày càng gắn kết với nhau. Vào các dịp lễ hội, người chơi thường sắm sửa nhiều vật dụng để xây dựng đời sống ảo với nhiều màu sắc, hình ảnh gần gũi đời thật, bà Trương Nguyễn Thu Hà, Trưởng phòng game online Công ty FPT Telecom, nhận xét.
Nhiều đồ vật thật được sản xuất bắt đầu là móc khóa, nón, áo, quạt và các vật dụng có in hình ảnh logo của nhà cung cấp game hoặc tên trò chơi dành làm quà tặng cho khách hàng vừa tạo cảm giác thân thiết với sản phẩm game đồng thời phát triển thương hiệu. Cũng chính từ yêu thích loại hình giải trí trực tuyến này mà nhiều fan đã rất quan tâm đến những mặt hàng "độc" có liên quan đến trò chơi.
Anh Trần Quang Huy, một cao thủ phái Thiếu Lâm level 15x đã không quản ngại đường xa từ Bình Chánh (TP HCM) phi ngựa sắt thẳng hướng đến showroom của VinaGame tại quận 3 (TP HCM) để tìm quà tặng "giai nhân" phái Nga Mi nhân kỷ niệm 1 năm cùng song hành. Lục lọi tất cả sản phẩm trong bộ Võ Lâm kim bảo làm từ bạc của PNJ gồm mặt dây chuyền, bông tai, lắc và nhẫn với giá trị mỗi món trên dưới 200 nghìn đồng, vị hảo hán không ngần ngại nhờ nhân viên bán hàng ướm thử mặt dây chuyền "Nga My" Mộng Điệp Lưu Thủy và Phật Tâm Từ Hữu.
Hy vọng món quà thời trang kiểu... game này sẽ làm hài lòng người nhận và có thể khiến người ta nhớ mình ngay cả khi offline", anh Huy cho biết. "Với những ai có ngân lượng kha khá thì món quà gợi nhiều kỷ niệm trong thế giới ảo cũng như đời thực này chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là những đôi bắt đầu từ game.
Một khảo sát trên trang Game Thủ.NET về sức hấp dẫn lớn nhất ở game online cho thấy, khoảng 8% người chơi kết luận là yêu đương, cưới hỏi. Dù yếu tố tình cảm không quyết định sức hút của loại hình giải trí này nhưng số game thủ "cặp kè" trong trò chơi hiện chiếm tỷ lệ khá lớn. Nắm được xu hướng này, giới kinh doanh đã nhạy bén tung ra thị trường các mặt hàng "ăn theo" game dành cho các đôi khá lãng mạn như áo, nhẫn uyên ương.
Bà Nguyễn Hoàng Quế Nga, Giám đốc điều hành kinh doanh của Công ty VinaGame, cho biết: "60% sản phẩm chúng tôi bán ra là áo uyên ương, áo thời trang và móc khóa liên quan đến game Võ lâm truyền kỳ. Riêng sản phẩm ăn theo thương hiệu các trò chơi khác đang trong giai đoạn phát triển". VinaGame hiện có 2 showroom đặt tại TP HCM và Hà Nội cung cấp hơn 100 sản phẩm dính dáng đến hình ảnh trong trò chơi như vòng đeo tay Ngũ Hành, móc khóa nhân vật, đế điện thoại, dây đeo cho đến giấy viết thư cũng như các vật dụng văn phòng khác. Ngoài ra, website 123mua.com.vn cũng chính thức kinh doanh thương mại điện tử với trung bình khoảng 15 đơn đặt hàng qua mạng mỗi ngày. Tuy nhiên, theo bà Nga thì cách thức thanh toán cũng như thói quen mua hàng trên mạng tại Việt Nam không cao là một trong những khó khăn đáng kể nhất khiến thị trường này chưa ăn nên làm ra.
Ông Phạm Như Đức, đại diện Công ty Asiasoft, cũng cho biết: "Thị trường hàng hóa liên quan đến hình ảnh và thương hiệu trò chơi còn rất nhỏ nên trước mắt chúng tôi chỉ hợp tác cùng các nhà sản xuất khác thiết kế sản phẩm với mục đích làm quà tặng cho gamer là chính".
Văn Hồng