"Chúng tôi đã hỗ trợ nhân đạo và tài chính cho Ukraine. Chúng tôi dự định xem xét vấn đề hỗ trợ đạn dược sau khi theo dõi tình hình thực địa cũng như cân nhắc các tình huống", Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong phát biểu trong cuộc họp với các nghị sĩ hôm 24/5.
Ông Cho nói rõ thêm rằng Hàn Quốc hiện chưa có kế hoạch gửi đạn dược cho Ukraine, dù là trực tiếp hay thông qua Ba Lan.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong tại Seoul hôm 24/5. Ảnh: Yonhap
Tuy nhiên, báo Mỹ Wall Street Journal cùng ngày đưa tin rằng hàng trăm nghìn quả đạn pháo của Hàn Quốc đang được chuyển tới Ukraine thông qua Mỹ, sau khi Seoul đạt "thỏa thuận mật" với Washington về việc hỗ trợ Kiev.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu ngày 25/5 xác nhận đã đàm phán với Lầu Năm Góc về vấn đề xuất khẩu đạn dược, song thông tin Wall Street Journal đưa "có phần không chính xác".
Ông Jeon cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp sau khi đánh giá toàn diện tình hình chiến sự và vấn đề nhân đạo ở Ukraine.
Tổng thống Yoon Suk-yeol tháng trước cho biết Hàn Quốc có thể viện trợ quân sự cho Ukraine nếu chiến sự xảy ra vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Phương Tây trước đó kêu gọi Hàn Quốc viện trợ vũ khí cho Ukraine, song nước này nhiều lần khẳng định chính sách không cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang xảy ra xung đột.
Tổng thống Hàn Quốc đã gặp người đồng cấp Ukriane Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản cuối tuần trước. Ông cam kết tăng hỗ trợ Kiev, trong đó có thiết bị rà phá bom mìn và xe cứu thương.
Ngọc Ánh (Theo Yonhap/Reuters)