Tháng 11/2016, tòa tuyên án người đàn ông họ Lee ở độ tuổi 30, phải ngồi tù 1,5 năm vì tội cố ý đe dọa. Theo đơn truy tố, Lee truy cập Internet tại nhà riêng ở Seoul, đăng hai tin nhắn riêng biệt gây tổn hại tới gia đình cựu Tổng thống Mỹ Obama và đe dọa giết Đại sứ Mỹ tại Seoul.
![Bên ngoài Tòa án quận trung tâm Seoul. Ảnh: Hani.co.kr.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/11/01/toaan-1-5714-1572603223.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M0SAp92wMmLtK5YgGe9eeg)
Bên ngoài Tòa án quận trung tâm Seoul. Ảnh: Hani.co.kr.
Ông ra tù tháng 5/2017. Nhưng gần đây, tòa phát hiện ông Lee không có tội, đảo ngược phán quyết trước đó với ông.
Tòa không thừa nhận tất cả bằng chứng do điều tra viên thu thập và đệ trình, cho rằng quá trình thực hiện lệnh khám xét và thu giữ có vấn đề về thủ tục. Nhân viên điều tra đã không tuân thủ luật pháp và nguyên tắc liên quan, không bảo vệ đầy đủ các quyền hợp pháp của ông. Chứng cứ từ việc khám xét không đủ cơ sở kết tội ông Lee, tòa án cho biết.
Nhật Duy (Theo Yonhap)