Bộ Tư lệnh Trung tâm Hải quân Mỹ (NAVCENT) ngày 2/3 ra thông cáo cho biết lực lượng Mỹ đã hỗ trợ hộ vệ hạm HMS Lancaster của hải quân Anh chặn thuyền chở vũ khí trên Vịnh Oman. Trên thuyền này, lực lượng Mỹ - Anh phát hiện nhiều tên lửa chống tăng Dehlavieh, biến thể 9M133 Kornet do Iran sản xuất, cùng các linh kiện tên lửa đạn đạo tầm trung.
Trong vụ chặn bắt ngày 26/2, hải quân Mỹ hỗ trợ chiến hạm Anh giám sát con thuyền sau khi nó rời vùng biển Iran. Con thuyền bị bắt "trên tuyến đường biển chuyên dùng để chuyển vũ khí trái phép đến Yemen", NAVCENT thông báo.
Phó đô đốc Brad Cooper, phó chỉ huy Hạm đội 5 hải quân Mỹ, cho biết trong ba tháng qua, Mỹ và các đối tác đã chặn nhiều con thuyền, thu giữ hơn 5.000 đơn vị khí tài, trong đó có 1,6 triệu viên đạn, 7.000 ngòi nổ tên lửa tầm gần, 2.100 kg thuốc phóng, 30 tên lửa chống tăng.

Tên lửa chống tăng do Iran sản xuất trên con thuyền bị chặn ngày 26/2. Ảnh: US Navy.
NAVCENT tuyên bố hoạt động bán hoặc chuyển vũ khí cho lực lượng Houthi ở Yemen vi phạm Nghị quyết số 2216 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Iran chưa bình luận về thông tin.
Xung đột nổ ra ở Yemen từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm nhiều phần lãnh thổ nước này, bao gồm cả thủ đô Sanaa, đe dọa chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang sống lưu vong. Arab Saudi sau đó dẫn đầu liên minh quân sự triển khai chiến dịch can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 để đẩy lùi Houthi, khôi phục chính phủ của Hadi.
Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi sở hữu nhiều máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đủ sức tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Arab Saudi.
Nhiều năm giao tranh đã đẩy Yemen đến bờ vực của nạn đói. Lệnh ngừng bắn 6 tháng, dài nhất trong cuộc xung đột, hết hạn tháng 10/2022, dẫn đến lo ngại cuộc chiến có thể leo thang trở lại. Hơn 150.000 người đã thiệt mạng ở Yemen do xung đột, trong đó có hơn 14.500 thường dân.
Nguyễn Tiến (Theo USNI)