![]() |
Còn nhiều khó khăn, nhưng đội Việt Nam đã sẵn sàng gặp các đối thủ mạnh: UAE - Qatar - Nhật Bản. Ảnh: Trường Huy. |
Không khí Asian Cup tại Hà Nội ngày càng nóng hơn. Các đối thủ mạnh của bảng B là UAE và đương kim vô địch Nhật Bản đã đến Hà Nội để tham gia buổi tập đầu tiên. Ở một giải đấu mà Uỷ ban TDTT, LĐBĐVN cùng nhiều Bộ ngành có liên quan đã mất cả năm trời để chuẩn bị, áp lực giờ đây đang được chuyển sang các tuyển thủ và nhất là HLV trưởng Alfred Riedl.
Ban huấn luyện đã thống nhất được 9 vị trí chính thức cho Asian Cup cũng như sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1, nhưng nhà cầm quân người Áo và các cộng sự vẫn chưa an tâm về 2 vị trí, dù đã thử nghiệm nhiều lần. Đó là vị trí hậu vệ cánh trái của Mai Tiến Thành và thủ môn Quang Huy. Kể từ khi Văn Biển bị chấn thương và phải trở về CLB Nam Định để chữa trị, vai trò hậu vệ trái được trao lại cho Mai Tiến Thành. Tuy nhiên, cầu thủ đội Thanh Hoá này "quá ham tấn công và thường xuyên bị hở sườn hoặc đứng sai vị trí". Ở giải đấu mà ĐTQG Việt Nam phải đối đầu với cả 3 đối thủ mạnh thì những sai sót của Thành rất có thể sẽ là "miếng mồi ngon" để đối phương tận dụng.
Hiện tại, HLV Riedl và ban huấn luyện đã thống nhất bố trí Văn Nhiên, cầu thủ đã toả sáng trong trận giao hữu gặp Bahrain mới đây, đá hậu vệ trái, thay Mai Tiến Thành và Quang Thanh trở lại chơi hậu vệ phải khi đã bình phục chấn thương. Trong mấy buổi tập gần đây, trong đội hình chính, HLV Riedl thường xuyên bố trí Văn Nhiên chơi hậu vệ trái và trên thực tế, cầu thủ Nam Định này phần nào đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, nỗi băn khoăn của HLV Riedl lại nằm ở chỗ, Văn Nhiên cũng không phải là cầu thủ mạnh về phòng ngự lại hay thích lên tấn công. Còn nhớ, trong trận gặp Bahrain (VN thắng 5-3), 2 trong 3 bàn thua đều xuất phát từ sai lầm của Nhiên khi anh lên tham gia tấn công mà không kịp về phòng ngự.
Một điều đau đầu nữa của HLV Riedl chính là nên quyết định để thủ môn Quang Huy bắt chính hay Dương Hồng Sơn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Theo phân tích của một thành viên trong ban huấn luyện, Dương Hồng Sơn có phản xạ tốt hơn, phù hợp trong việc hoá giải những cú sút bất ngờ hay những tình huống đối thủ đá phạt trực tiếp. Ngoài ra, thủ môn đội SLNA này còn sử dụng chân rất tốt, ưu điểm này đặc biệt phát huy tác dụng trong những tình huống tiền đạo đối phương thoát xuống và đối mặt với khung thành. Bên cạnh đó, sử dụng chân tốt cũng có nghĩa là Dương Hồng Sơn sẽ là người triển khai tấn công hoặc phản công nhanh hơn. Trong khi đó, HLV Riedl vẫn cho rằng Quang Huy là số một bởi thủ môn đội Nam Định ra vào hợp lý và có khả năng phán đoán để bắt bài đối thủ tốt hơn.
Hiện nay, ban huấn luyện vẫn chưa thống nhất được đội hình ra sân trong trận gặp UAE hay nói đúng hơn là chưa lựa chọn được 11 cầu thủ tốt nhất cho Asian Cup. Tuy nhiên, rất có thể, trong trận đấu giữa Việt Nam và UAE vào chủ nhật này, 11 cầu thủ đá chính của đội chủ nhà sẽ là thủ môn Quang Huy; hậu vệ Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Nhiên; tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong; tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình.
Vòng chung kết Asian Cup 2007 diễn ra tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là lần đầu tiên một giải đấu tầm cỡ châu lục cùng được đăng cai tại 4 nước. Lễ khai mạc và trận khai mạc diễn ra ngày 7/7/2007 tại Bangkok. Các trận bán kết diễn ra ngày 27/7/2007, tại Hà Nội và Kualar Lumpur (Malaysia). Trận chung kết tổ chức ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 29/7. Mỗi quốc gia đồng đăng cai còn tổ chức một bảng đấu của vòng chung kết (gồm 16 đội), và một trận tứ kết. Các bảng đấu Bảng A: chủ nhà Thái Lan, Iraq, Oman, Australia. Bảng B: chủ nhà Việt Nam, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất UAE (đương kim vô địch Cup Vùng Vịnh), Qatar (HC vàng ASIAD 2006), Nhật Bản (ĐKVĐ châu Á). Bảng C: chủ nhà Malaysia, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran. Bảng D: chủ nhà Indonesia, Ảrập Xêut, Bahrain, Hàn Quốc. |
Minh Hải