
- Ông cảm thấy sức nóng của chiếc ghế Phó chủ tịch chuyên môn này như thế nào?
- Tôi chẳng cho rằng đó là chiếc ghế nóng. Tôi cần phải nói rằng mỗi người đều có ưu và nhược điểm. Đồng chí Lê Thế Thọ trước đây xin rút nhưng điều đó không có nghĩa, mọi việc ông ấy làm đều sai cả. Ông ấy có công hiến cho bóng đá Việt Nam đấy chứ. Nhiệm vụ của tôi là phát huy ưu điểm của người tiền nhiệm cũng như cố gắng khắc phục những hạn chế của họ.
Khi được tín nhiệm bầu vào vị trí này, tôi chỉ tâm niệm một điều nhiệm vụ là rất nặng nề và tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng tôi tin rằng tập thể Ban chấp hành sẽ đồng lòng, nhất trí để cùng xây dựng và phát triển một tương lai bóng đá tươi đẹp hơn. Trong khả năng của mình, tôi sẽ tận tâm, tận lực. Tôi lạc quan rằng mình sẽ thành công.
- Khi giữ chức vụ mới này, ông sẽ tập trung vào công việc gì để tạo sức bật cho bóng đá Việt Nam?
- Đào tạo trẻ và phát triển bóng đá chuyên nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Nó sẽ tạo bước đột phá cho bóng đá nước ta. Tôi sẽ cố gắng triển khai chiến lược phát triển bóng đá mà Tiến sĩ Dương Nghiệp Chí đã trình bày trong Đại hội. Chúng tôi ý thức được rằng hai khâu quan trọng này đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam, không chỉ trong ngắn hạn mà còn về tương lai sau này. Từ khi chưa làm Phó Chủ tịch, tôi, với tư cách là một uỷ viên Ban chấp hành, đã suy nghĩ và đóng góp để làm sao nâng cao trình độ bóng đá Việt Nam để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ.
![]() |
Phó chủ tịch Dương Vũ Lâm nhận lời chúc mừng từ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Vấn đề mất đoàn kết nội bộ luôn rất nhạy cảm và nó làm chậm quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông nghĩ sao về điều này?
- Tôi không nghi ngờ về khả năng hợp tác của mình với các đồng chí khác. Thậm chí, giữa tôi và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn chắc sẽ tốt, bởi cả hai đều có điểm chung là sự thiện chí và nỗ lực để đưa bóng đá Việt Nam đi lên. Vả lại, trong điều lệ, tôi là cấp quản lý nên chỉ làm công tác chiến lược và giám sát công tác điều hành mà thôi. Sẽ không có sự chồng chéo hay giẫm lên chân nhau, ai có việc, người nấy làm. Hơn nữa, trong hơn một năm qua, tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực vượt khó của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn bởi anh đã làm tốt công việc của mình.
- Bóng đá TP HCM, nơi ông đang làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn, xuống dốc không phanh. Trên cương vị mới, ông sẽ làm gì để thúc đẩy sự phát triển bóng đá ở địa phương?
- Tôi cho rằng sự thụt lùi của bóng đá TP HCM có rất nhiều nguyên nhân. Chúng tôi đã nhìn vào thực tế và sẽ phải định hướng lại mới mong tìm được lối ra. LĐBĐ TP HCM sẽ phải động não hơn nữa để đưa bóng đá địa phương chuyển mình. Để đạt được điều đó, chúng tôi cần thời gian.
Minh Hải