Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chiếm hơn 50% mức tăng sản lượng kinh tế toàn cầu trong khoảng thời gian từ năm 2005 tới 2020, đồng thời tỷ trọng của châu Á trong nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng từ mức 35% hiện nay lên 43%.
Đây là kết luận của một công trình nghiên cứu có tên "Foresight 2020" do tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU) tiến hành và được tài trợ bởi tập đoàn Nasdaq-listed Cisco Systems.
15 năm tới sẽ chứng kiến sự tăng tốc của kinh tế châu Á, đặc biệt là hai chú "ngựa ô" Ấn Độ và Trung Quốc trong các lĩnh vực tổng sản phẩm quốc nội, lương và sức tiêu thụ. Nghiên cứu của EIU dự đoán rằng sự tăng trưởng nhanh liên tục của Trung Quốc sẽ giúp nước này đuổi kịp Mỹ về mặt ngang bằng sức mua vào năm 2020.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng dự đoán rằng Mỹ sẽ vẫn tiếp tục là đầu tàu kinh tế của thế giới. "Mỹ sẽ vẫn là nền kinh tế quan trọng nhất trên mọi phương diện nhờ quy mô tổng sản phẩm quốc nội, sức mạnh quân sự, vị thế khoa học kỹ thuật", các tác giả của công trình viết.
Khả năng vận hành vượt trội của nền kinh tế Mỹ so với các nước phát triển khác vẫn tiếp tục, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 3% trong suốt 15 năm tới, so với 2,1% của Liên minh châu Âu và gần 1% của Nhật Bản (chủ yếu là do dân số đang ngày càng già đi).
Tổng sản phẩm quốc nội ròng trên phạm vi toàn cầu sẽ tăng trung bình 3,5% hàng năm, khiến cho quy mô của cỗ máy kinh tế toàn cầu tăng thêm hai phần ba so với mức hiện nay vào năm 2020 so với năm 2005. Trung Quốc sẽ chiếm tới 27% mức tăng trưởng này, đồng thời sẽ đóng góp 65 triệu người lao động mới vào lực lượng lao động toàn cầu từ nay tới năm 2020, trong khi Ấn Độ đóng góp 142 triệu. Lương cũng sẽ tăng đáng kể. Vào năm 2020, mức lương trung bình ở Trung Quốc được dự đoán là sẽ tăng 4,5 lần so với hiện nay. Trung Quốc cũng sẽ có ít nhất 80 triệu hộ gia đình với mức thu nhập hàng năm vượt 7.500 USD vào năm 2020.
Nghiên cứu cũng xem xét những xu hướng sẽ ảnh hưởng tới các công ty trong tương lai. Các tác giả nhận thấy, trải nghiệm của khách hàng mua lẻ sẽ quyết định thành công của doanh nghiệp trong việc bán hàng. Các công ty sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội tiếp xúc với sản phẩm càng nhiều càng tốt và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Nghiên cứu Foresight 2020 được tiến hành từ cuối năm ngoái để giúp các nhà kinh tế hiểu được những xu hướng nhân khẩu, kinh tế, doanh nghiệp và những thay đổi có thể xảy ra trong dài hạn. Nghiên cứu xem xét 8 ngành công nghiệp: xe hơi, hàng tiêu dùng và bán lẻ, năng lượng, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khoẻ và dược phẩm, khu vực công, sản xuất và viễn thông.
EIU tiến hành phỏng vấn 1.656 nhà quản lý ở hơn 100 nước và khu vực. Gần một phần ba số này là tổng giám đốc. Những người được chọn phỏng vấn phân bố tương đối đều tại các khu vực châu Á - Thái Bình Dương (30%), Tây Âu và Đông Âu (34%) và Bắc Mỹ (27%).
Việt Linh (theo Asian Time)