Từ ngày 1/1/2017, Bộ Lao động sẽ quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trừ các trường sư phạm, ngành đào tạo giáo viên.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quản lý các trường sư phạm, chấm dứt tình trạng hai bộ giành nhau quản lý dạy nghề.
Bộ Giáo dục kiến nghị Chính phủ giao Bộ này quản lý hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến đại học, kể cả trung cấp nghề, cao đẳng nghề hiện thuộc quản lý của Bộ Lao động.
Từ thực tiễn các trường nghề nhiều năm nay gặp khó khăn trong tuyển sinh, hiệu trưởng nhiều trường cao đẳng lo ngại nếu chuyển hệ cao đẳng từ Bộ Giáo dục sang Bộ Lao động quản lý thì sẽ lâm vào tình cảnh tương tự.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đều có những lý lẽ, dẫn chứng cho rằng bộ mình quản lý giáo dục nghề nghiệp là hợp lý.
Nhiều chuyên gia cho rằng, đại học cũng là dạy nghề, nếu chia giáo dục thành từng phần rồi giao cho hai Bộ Giáo dục và Lao động cùng quản lý thì sẽ rất rắc rối, không có tính hệ thống và làm bộ máy quản lý thêm cồng kềnh.
Ngày 1/7 Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành, nhưng đến nay Chính phủ vẫn chưa chốt giao lĩnh vực này cho bộ nào quản lý, dẫn đến sự chồng chéo trong dự thảo thông tư hướng dẫn của hai bộ Giáo dục và Lao động.