![]() |
Nguyễn Trọng Cường trước vành móng ngựa. Ảnh: Công An Nhân Dân |
Theo cơ quan điều tra, Cường và Huy là thủ phạm vụ cướp gần 370 chỉ vàng ở tiệm kim hoàn Trung Sinh, tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, vào năm 2001. Khi bị truy đuổi, Huy ngồi sau xe máy đã dùng 2 bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt. Người này tung vàng ra đường để nhân dân nhặt, cản trở sự truy đuổi của lực lượng công an, nhưng vẫn bị bắt.
Trước đó, Nguyễn Trọng Huy đã gây án tại tỉnh Hưng Yên. Nhưng có giấy chứng nhận tâm thần nên "thoát tội" trong vụ này. Sau khi gây ra vụ cướp ở tiệm kim hoàn Trung Sinh, kết quả giám định cho kết luận, Huy và Cường bị bệnh tâm thần. Họ không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Căn cứ kết quả trên, cơ quan điều tra ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Chỉ sau đó ít ngày, Huy, Cường trốn khỏi bệnh viện và tiếp tục gây ra vụ trộm cắp ở Hưng Yên. Công an thị xã Hưng Yên đã chứng minh được Huy không mắc bệnh tâm thần nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy. Ngày 8/5/2002, TAND thị xã Hưng Yên tuyên phạt Nguyễn Trọng Huy 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Về phía Nguyễn Trọng Cường, sau khi bỏ trốn khỏi Bệnh viện tâm thần, đã chuyển khẩu vào tỉnh Thừa Thiên - Huế thành lập công ty.
Khi thủ phạm không bị xử lý, chủ tiệm vàng Trung Sinh đã thu thập tài liệu và có đơn tố cáo bà Hà Thị Lan (giám định viên trưởng), ông Đặng Ngọc Viện (giám định viên Tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh Thái Nguyên, hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần). Theo đơn, hai người có hành vi nhận hối lộ và thiếu khách quan trong việc kết luận giám định pháp y tâm thần với Nguyễn Trọng Cường.
Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra và kết luận tố cáo của ông Sinh là có cơ sở, có dấu hiệu quan hệ không bình thường giữa bà Lan, ông Viện và gia đình Nguyễn Trọng Cường.
Cơ quan điều tra trưng cầu giám định lại đối với Cường tại Tổ chức giám định pháp y tâm thần Trung ương. Theo đó, khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng Trung Sinh, "bị can không mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".
Căn cứ kết quả giám định, các cơ quan tố tụng đã phục hồi điều tra vụ án. Ngày 29/12/2006, TAND huyện Phổ Yên, Thái Nguyên tuyên phạt Nguyễn Trọng Cường 4 năm tù.
(Theo Công An Nhân Dân)