Vậy, mọi hành động thâm nhập vào website hay các kho thông tin riêng trên Internet của các tay hacker đã bị đặt ngoài vòng pháp luật.
Nếu như nhân loại tự hào rằng Internet đang kết nối ở bất cứ khu vực địa lý nào trên thế giới thì hacker cũng có thể thâm nhập vào bất cứ nơi nào, kể cả những công ty công nghệ hàng đầu.
Sau vụ Microsoft bị sao chép bộ mã nguồn hệ điều hành Windows, ngày 15/2, tổ chức Attriton (chuyên theo dõi hành động của các hacker) cho biết nhóm tin tặc Smoke Crew đã tấn công website và đóng luôn trang chủ của Hewlett Packard tại Singapore.
Lĩnh vực tài chính là nơi thiệt hại nặng nhất với các tin tặc. Ngoài việc lấy số thẻ tín dụng của người khác để mua sắm vốn xảy ra như cơm bữa, nổi tiếng nhất là vụ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos bị đột nhập. Hơn 80 nghìn trang thông tin cá nhân của 1.400 nhân vật nổi tiếng bị đánh cắp, lưu đầy vào một đĩa CDROM và tung ra cho tờ báo SonnagsZeitung (Thụy Sĩ). Trong số các nạn nhân có Chủ tịch Palestine Yasser Arafat, tỷ phú Bill Gates, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ M. Albright... Các tài khoản tín dụng của họ lập tức được phong toả để đề phòng các hacker lấy ra tiêu xài.
Các tay hacker còn gây ra các vụ lộn xộn mang tính xã hội tai hại như một hacker người Hà Lan với bí danh Kane đã chui vào hệ thống máy tính của Trung tâm Y tế Đại học Washington lấy đi hơn 4.000 hồ sơ bệnh nhân. Bệnh nhân tim Edwild Gould đang điều trị tại đây rất lo sợ việc mất bảo hiểm hoặc bệnh án bị lộ.
Danh sách nạn nhân của các cuộc tấn công qua mạng còn dài. Các hành vi thâm nhập trái phép vào hệ thống điện tử được coi là "hành động khủng bố và nằm ngoài vòng pháp luật" sẽ phần nào làm giảm bớt những thiệt hại do tin tặc gây ra.
(Theo Thanh Niên, 4/4)