Trừ năm 2021, lợi nhuận Bia Sài Gòn và Bia Hà Nội cùng xuống mức thấp nhất nhiều năm qua, trước chính sách tăng cường kiểm soát nồng độ cồn.
Lãi sau thuế của Bia Hà Nội giảm 30% trong năm 2023, về mức thấp trong 15 năm, do sức mua sụt khi các địa phương tăng cường kiểm soát nồng độ cồn.
Hanoi Premium, dòng sản phẩm định vị cao cấp của Bia Hà Nội là sự kết hợp giữa chất bia thời thượng với những tinh hoa kế thừa từ hơn 132 năm của thương hiệu.
Bia Hà Nội vừa thay đổi nhận diện thương hiệu nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng, đồng thời đánh dấu bước ngoặt trên hành trình hơn 132 năm phát triển.
VEAM, Habeco và 9 doanh nghiệp được Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ bàn giao đồng thời và nguyên trạng về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC đến 2025.
Quý I/2023, Habeco lỗ hợp nhất 3,7 tỷ đồng do ảnh hưởng kép việc kiểm soát chặt chẽ vi phạm nồng cồn và chi phí đầu vào tăng mạnh.
Năm 2022, Sabeco đạt doanh thu 35.235 tỷ đồng, tương đương bình quân hơn 96,5 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 33% so với năm 2021.
HÀ NỘI- Bia Hà Nội và Bia Trúc Bạch của Habeco là hai sản phẩm được vinh danh Thương hiệu quốc gia 2022 tại buổi lễ công bố hôm 2/11.
Thứ thức uống đại diện cho văn hóa Hà thành là một di sản trăm năm, có hương vị độc đáo, giữ được sự nguyên bản qua nhiều thế hệ.
Sự kết hợp giữa hoa bia Saaz quý tộc cùng kinh nghiệm bậc thầy từ những nghệ nhân ủ bia tạo nên hương vị độc bản của bia Trúc Bạch, chinh phục giới mộ điệu bia.
Đại diện cho một nét văn hóa Hà Thành, Bia Hơi Hà Nội sở hữu "bí quyết duy nhất - truyền thống trăm năm" làm say đắm bao thế hệ người thưởng thức qua năm tháng.
Với sự đồng hành của bia Trúc Bạch, tuyển golf Việt Nam tuy không giành huy chương nhưng đã thể hiện được sự trưởng thành tại SEA Games 31.
Theo lãnh đạo Habeco, năm 2022 vẫn là năm khó khăn với ngành bia và chi phí sản xuất tăng mạnh nên đưa ra kế hoạch lãi thận trọng.
Habeco đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm nay gần 221 tỷ đồng, giảm gần 90 tỷ đồng so với kết quả đạt được năm ngoái.
Habeco năm nay đặt mục tiêu lợi nhuận một nửa, theo Chủ tịch Habeco Trần Đình Thanh giải thích là để "dự phòng rủi ro Covid-19 vẫn rất phức tạp".
Thị trường tiếp tục khó khăn trong năm Covid thứ 2, lãnh đạo Habeco đưa ra kịch bản kinh doanh thận trọng với dự kiến lợi nhuận thấp nhất 10 năm.
Với tỷ lệ trả cổ tức hơn 28%, cổ đông lớn nhất của Habeco là Bộ Công thương sắp thu về hơn 500 tỷ tiền mặt.
Lãnh đạo Habeco hứa với cổ đông sẽ "nỗ lực từng ngày" để lấy lại thị phần đã mất vào tay Sabeco, Heineken.
Đòn kép từ Covid-19 và Nghị định 100 khiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm nay của các doanh nghiệp đầu ngành đồ uồng giảm 40-50%.
"Chắc em về quê tìm việc khác", nhân viên một quán nhậu tên Nam nói. Chủ của em và những "ông lớn" sản xuất bia chắc cũng đang phải tính.