Dự luật PNTR của Việt Nam được thông qua cùng một gói dự luật về cắt giảm thuế và mở rộng quan hệ thương mại của Mỹ với một số nước Mỹ Latin và Haiti.
Hạ viện Mỹ đã thông qua gói dự luật này với 212 phiếu thuận và 184 phiếu chống.
Nghị sỹ bang California của Đảng Cộng hòa David Dreier cho rằng, việc thông qua PNTR là một bước giúp Việt Nam đẩy mạnh cải cách kinh tế và thực hiện các cam kết quốc tế.
Việc Hạ viện Mỹ thông qua PNTR được giới doanh nghiệp Mỹ đón nhận khá tích cực. Đại diện thương mại Mỹ Susan Schwab cho biết, bà rất hài lòng vì Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mà bà cho là "rất quan trọng" này.
"Nếu Thượng viện cũng thông qua dự luật PNTR với Việt Nam, Mỹ sẽ vào được thị trường phát triển nhanh chóng này và mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước", bà Schwab nói.
Còn Phòng Thương mại Mỹ thì ví việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật PNTR với Việt Nam cùng với gói dự luật của các nước khác như một món quà Noel cho các công ty Mỹ.
Trong ngày hôm nay, gói dự luật gồm dự luật PNTR của Việt Nam sẽ được trình lên Thượng viện Mỹ để xem xét bỏ phiếu. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để PNTR với Việt Nam được thông qua trước khi Quốc hội mới khóa 110 của Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát bắt đầu hoạt động vào ngày 4/1/2007 tới.
Tại Thượng viện, dự luật PNTR vẫn có thể gặp khó khăn vì một số thượng nghị sỹ đại diện cho các bang có ngành dệt may sẽ phản đối. Hãng tin AP trích dẫn một nguồn tin cho biết, so với các dự luật mở rộng thương mại với Haiti và các nước Mỹ Latin, dự luật PNTR của Việt Nam có được sự ủng hộ cao hơn.
Các nghị sỹ Mỹ đặc biệt phản đối dự luật với Haiti vì cho rằng, một khi dự luật này được thông qua, ngành dệt may của Mỹ có thể gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, một số nghị sỹ đã gộp luôn dự luật của Haiti vào cùng gói dự luật PNTR của Việt Nam để "ăn theo".
Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức của WTO vào ngày 28/12 tới đây. Nếu PNTR chưa được thông qua, các doanh nghiệp Mỹ sẽ không được cắt giảm thuế quan và hưởng các lợi ích mà Việt Nam dành cho các thành viên WTO theo cam kết gia nhập WTO.
N.C. tổng hợp