Đây là một phần kinh phí nằm trong chương trình chi 500 tỷ đồng bình ổn giá cả thị trường. Với lãi suất 0%, số tiền trên sẽ được 13 doanh nghiệp sử dụng để dự trữ các mặt hàng như: gạo trắng thường, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường, rau củ.
Thành phố yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện bình ổn giá theo cam kết, sử dụng vốn được tạm ứng đúng mục đích và hoàn trả Quỹ dự trữ tài chính thành phố sau 10 tháng kể từ ngày giải ngân tạm ứng vốn.
Trước đó, Hà Nội thống nhất trích 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách lập quỹ tạm ứng cho doanh nghiệp không tính lãi suất trong năm 2010 để dự trữ các mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn giá.
Trong dịp Tết Canh Dần 2010, Hà Nội cũng đã tạm ứng 250 tỷ đồng với với suất 0% (thời hạn 6 tháng) cho ngành thương nghiệp để đảm bảo cung ứng hàng hóa. Theo ước tính của Thành phố, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu tại Hà Nội hiện tương đương khoảng 5.000 tỷ đồng một tháng.
13 doanh nghiệp được ứng tiền gồm Tổng công ty lương thực miền Bắc, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty Nhất Nam (Fivimart), Công ty cổ phần Intimex Việt Nam, Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy, Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Vinh Anh, Công ty TNHH MTV chăn nuôi Việt Hưng và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm, Công ty TNHH MTV Lan Chi Business, Công ty TNHH Sài Gòn Coop Hà Nội và Công ty THNN 2-9 Hà Tây, Công ty TNHH Minh Hiền. |
Bách Hợp