Trao đổi với VnExpress, ông Lê Văn Hoạt, Ủy viên thường trực HĐND thành phố cho biết, tại phiên họp, UBND Hà Nội sẽ trình phương án mở rộng địa giới hành chính. HĐND sẽ thảo luận, biểu quyết Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô.
Theo ông Hoạt, đây là kỳ họp bất thường nên HĐND sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến.
![]() |
|
Thủ đô Hà Nội dự kiến mở rộng gấp 3 lần hiện nay. Ảnh: Hoàng Hà |
Ông Hoạt cho hay, Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính của Hà Nội sẽ được báo cáo Chính phủ trước khi vấn đề này được đưa ra trước Quốc hội.
Ngày 6/3, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng quy hoạch Vùng thủ đô, trong đó, Bộ đề xuất việc mở rộng không gian Thủ đô Hà Nội theo hướng: ranh giới Hà Nội bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Diện tích Hà Nội sau khi mở rộng là 2.700 km2 gấp 3 lần hiện nay.
Theo tờ trình của Bộ Xây dựng, hướng phát triển không gian của thủ đô Hà Nội theo ba khu vực. Khu vực đô thị phía nam sông Hồng được chỉnh trang và mở rộng đô thị về hướng Tây - Tây Nam. Khu vực đô thị phía bắc sông Hồng hình thành mới trung tâm thương mại - đô thị và tham gia vào hành lang kinh tế Côn Minh - Hạ Long. Khu vực đô thị phía đông sông Hồng - nam sông Đuống đáp ứng dịch vụ nhà ở gắn khu vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại.
Dự kiến, đến năm 2010 dân số trong vùng thủ đô hơn 13 triệu người, trong đó Hà Nội gần 3,7 triệu người.
![]() |
|
Khảo sát ý kiến độc giả của VnExpress từ 10/3 đến 14/3. |
Việc mở rộng địa giới thủ đô đã làm xôn xao người dân thủ đô và các vùng lân cận. Một số chuyên gia cho rằng, việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội ảnh hưởng lớn tới cơ cấu kinh tế, đời sống nên cần lấy ý kiến người dân, điều tra xã hội học.
Ông Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN cho rằng, mở rộng địa giới sẽ thuận lợi trong hành chính, nhưng khi tách một vùng thì làm thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh đó. Ví dụ, nếu lấy phần công nghiệp ở huyện Mê Linh thì làm ảnh hưởng cả tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, thủ đô sẽ phải gánh nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, quản lý dân cư phức tạp hơn, chi phí hành chính tăng...
Dự kiến đến tháng 6, quy hoạch chi tiết việc mở rộng Hà Nội sẽ hoàn thiện để trình Quốc hội
|
Ngày 1/4 lấy ý kiến dân về dự án thành phố ven sông Hồng UBND thành phố Hà Nội cũng vừa trả lời kiến nghị của cử tri thành phố về quy trình, lộ trình, tính khả thi của dự án quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng. Mục đích của dự án là để đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều, cải thiện môi trường sống cho người dân sống ở bãi sông, tạo dựng cảnh quan và bộ mặt của thành phố 2 bên sông, hướng ra sông, bảo vệ và khai thác cảnh quan môi trường sông Hồng. Từ ngày 1/4, thành phố sẽ phối hợp tổ chức trưng bày dự án quy hoạch hai bờ sông Hồng tại Cung Thể thao Quần ngựa để tiếp tục lấy ý kiến nhân dân và các chuyên gia, tổ chức nghề nghiệp. |
Đoàn Loan
Người gửi: Nguyen Hoang Tung
Mở rộng thủ đô là một xu thế tất yếu trong quá trình đổi mới, xây dựng đất nước, tuy nhiên phương án như hiện nay lấy toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Hà Tây có thực sự đã tính hết các yếu tố? Cá nhân tôi cho rằng, lấy toàn bộ tỉnh Hà Tây là không hợp lý mà nên chăng chỉ cần một số khu vực cần thiết. Tên gọi và địa giới tỉnh Hà Tây nên chăng được giữ lại trên bản đồ Việt Nam.
Người gửi: Nguyen
Tại Sóc Sơn, thuộc Hà Nội, nhưng vẫn còn nhiều đất đai ngổn ngang. Nnhiều lần, chúng tôi qua Sóc Sơn và thấy bà con nghèo nàn đến tội nghiệp, một bà già 62 tuổi, chồng đã mất lâu rồi, bà già này đang sử dụng khoảng 3.000 m2 đất, nhưng đang ở một túp lều rách vì không có tiền để xây nhà.
Cuộc sống của người dân Hà Nội phải được ổn định và sau đó việc mở rộng các tỉnh lân cận mới đi vào một quy trình đơn giản cho việc quản lý quy mô lớn.
Người gửi: Nguyễn Mạnh Thắng
Theo ý kiến cá nhân tôi việc mở rộng thủ đô về phía Hà Tây nên thực hiện theo hình thức là chọn một vùng gần Hà Nội và xây dựng nó thành một khu đô thị với đầy đủ khu chung cư, nơi làm việc, trường học, chợ, những khu nhà chung cư cho thuê với giá thấp để có thể hình thành một vùng như một huyện hay một quận với đường kính tầm 20 km mà những người sống trong đó có thể chỉ cần sinh hoạt trong đó.
Nếu như xem mô hình bên Hàn thì có thể thấy mỗi thành phố nhỏ của nó đều đầy đủ, người dân không phải đi làm xa chỉ trong thành phố và dùng phương tiện giao thông công cộng của thành phố đó!

